Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu siêu tốc đi nhanh hơn máy bay chở khách

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tàu đệm từ nhanh nhất thế giới, với vận tốc 1.000km/h, mới được Trung Quốc thử nghiệm thành công tại tỉnh Sơn Tây.

Mẫu tàu đệm từ tốc độ cao do Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc thiết kế (ảnh: VCG)

Mẫu tàu đệm từ tốc độ cao do Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc thiết kế (ảnh: VCG)

DT News (trang tin Trung Quốc) đưa tin, các kỹ sư ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) mới đây đã hoàn thành thử nghiệm tàu đệm từ siêu tốc (UHS) mới, đánh dấu cột mốc lớn trong lĩnh vực giao thông khi tàu có thể chạy với vận tốc 1.000km/h trong đường ống Hyperloop.

Bảng: Hyperloop là công nghệ chạy trong ống, sử dụng các đường ống chân không để giúp phương tiện di chuyển bên trong đạt tốc độ cực cao do không còn ma sát và lực cản không khí. Phương tiện chạy trong ống chân không (trên thử nghiệm) có thể đạt tới 1.200km/h.

Theo DT News, nếu được khai thác thương mại, tàu đệm từ siêu tốc mới của Trung Quốc có thể rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển liên tỉnh. Ví dụ, đi từ Bắc Kinh tới Thượng Hải (quãng đường dài hơn 1.200km) bằng tàu đệm từ mới chỉ mất khoảng 90 phút, thay vì đi bằng tàu đường sắt mất khoảng 5 giờ và đi máy bay chở khách mất khoảng 2,5 giờ (150 phút).

Theo trang tin công nghệ Engineerine, trong quá trình chạy thử, tàu đệm từ siêu tốc mới của Trung Quốc đạt vận tốc 1.000km/h, di chuyển, điều hướng, vượt qua các khúc cua, giảm tốc và phanh một cách ổn định. Toàn bộ quá trình không phát ra tiếng ồn (do tàu chạy trong đường ống chân không) và không có khí phát thải.

Mặc dù thử nghiệm thành công, nhưng vẫn còn nhiều thách thức để đưa tàu đệm từ kiểu mới vào vận hành thương mại, theo Engineerine. Chi phí đầu tư, xây dựng và bảo trì các đường ống chân không là rất lớn, vượt xa đường sắt cao tốc hiện tại. Ngoài ra, việc vận hành các đoàn tàu đệm từ cũng đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và ổn định.

Theo DT News, Trung Quốc hiện là nước có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới và sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống tàu đệm từ.

Năm 2004, Trung Quốc vận hành tuyến tàu đệm từ chạy từ sân bay Phố Đông đến ga Long Dương Lộ (Thượng Hải) với vận tốc tối đa 430km/h.

Năm 2021, Trung Quốc gây ấn tượng khi ra mắt nguyên mẫu tàu đệm từ ở tỉnh Thành Đô, với vận tốc lên tới 620km/h. Hiện tại, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 nước đang vận hành các chuyến tàu đệm từ thương mại.

Cây cầu cũ bắc qua sông Cám ở tỉnh Giang Tây được phá hủy thành công nhờ phương pháp nổ mìn có kiểm soát, dù nó chỉ cách cầu mới ba mét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – DT News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN