Trung Quốc tung giải pháp ngăn chặn Covid-19 từ gốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc ngày 24.2 đã thông qua đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ các loại động vật hoang dã, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng hơn.

Các chuyên gia y tế nghi ngờ virus Covid-19 có thể bắt nguồn từ dơi hay rắn.

Các chuyên gia y tế nghi ngờ virus Covid-19 có thể bắt nguồn từ dơi hay rắn.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho biết chính sách mới cấm toàn bộ việc tiêu thụ động vật hoang dã  và “hình phạt nặng hơn” sẽ được áp dụng đối với những người vi phạm.

Đề xuất đã được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc (NPC). Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết lệnh cấm nhằm “bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh sinh thái”.

Các quan chức y tế Trung Quốc lúc đầu cho biết virus Covid-19 dường như phát tán từ một khu chợ hải sản ở trung tâm thành phố Vũ Hán, trước khi lan rộng ra khắp quốc gia này.

Nhưng nguồn chính xác của virus Covid-19 cho đến nay chưa được xác định. Các nhà khoa học nghi ngờ nó có thể bắt nguồn từ dơi, rắn, tê tê hay một số loài động vật có vú, thậm chí không phải bắt nguồn từ chợ hải sản ở Vũ Hán.

Dịch Covid-19 đã khiến gần 2.600 người thiệt mạng ở Trung Quốc và hơn 77.000 người bị nhiễm virus nguy hiểm này.

Trung Quốc cũng ban hành lệnh cấm tạm thời tương sự sau khi dịch SARS khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Trung Quốc và Hong Kong vào năm 2002 và 2003. Nhưng hoạt động buôn bán động vật hoang dã đã được nối lại sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO: Dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành đại dịch

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24.2 đánh giá dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN