Trung Quốc "nổi đóa" khi Úc đòi điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

Trung Quốc đã chỉ trích việc Úc hối thúc một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc đại dịch Covid-19, mô tả động thái này là "có ý đồ chính trị".

Tờ ABC News hôm 26/4 đưa tin, ông Cảnh Sảng, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã phát biểu trước các phóng viên rằng động thái của Úc "sẽ phá vỡ sự hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu Covid-19" và đi ngược lại nguyện vọng chung của thế giới.

Người phát ngôn này cũng kêu gọi chính phủ Úc nên tập trung vào phúc lợi của người dân nước này và vấn đề an ninh y tế cộng đồng trên toàn cầu.

"Hiện tại, đại dịch Covid-19 vẫn lan rộng trên khắp thế giới. Nhiệm vụ cấp bách nhất là đặt sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu và phối hợp cùng nhau đánh bại dịch bệnh.

Tại thời điểm quan trọng như vậy, sự nghi ngờ và buộc tội với động cơ chính trị là rất thiếu trách nhiệm.

Chúng tôi cho rằng Úc nên tập trung lo cho phúc lợi của người dân và vấn đề an ninh y tế cộng đồng, phối hợp và chung tay chống lại dịch bệnh", ông Cảnh Sảng phát biểu.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Getty

Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Getty

Tuần trước, Thủ tướng Úc, Scott Morrison, đã tuyên bố trước lãnh đạo các nước Mỹ, Đức và Pháp, nhằm tìm cách xây dựng một liên minh quốc tế để trao cho Tổ chức Y tế thế giới WHO hoặc một tổ chức khác quyền hạn tương đương với thanh tra vũ khí để tránh một cuộc khủng hoảng dịch bệnh khác trong tương lai.

Úc đã tăng cường áp lực lên Trung Quốc về cách xử lý đại dịch của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, càng trở nên căng thẳng khi các bộ trưởng Úc lên tiếng ủng hộ việc điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Úc, Marise Payne, kêu gọi Trung Quốc minh bạch trong nghiên cứu nguồn gốc lây lan của dịch Covid-19, bao gồm cả việc đối phó dịch bệnh của Bắc Kinh.

Tuần trước, Trung Quốc bày tỏ thái độ không hài lòng khi cáo buộc Bộ trưởng Nội vụ Úc,  Peter Dutton, đứng về phía Mỹ.

Trước Úc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 tuyên bố chính phủ nước này đang xác định liệu virus SARS-CoV-2 có phải xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Trong khi đó, Trung Quốc nói Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không tìm thấy bằng chứng SARS-CoV-2 là sản phẩm do con người tạo ra, bác bỏ cáo buộc liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Các công ty Trung Quốc có thể kiện chính phủ Mỹ vì dịch Covid-19

Một số công ty và hiệp hội Trung Quốc có thể đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN