Tổng thống Indonesia: Ông Tập và ông Putin sẽ tới dự hội nghị G20

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào cuối năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) có chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 26/7/2022.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) có chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 26/7/2022.

"Ông Tập sẽ tới. Tổng thống Putin cũng nói với tôi rằng ông ấy sẽ tới",  ông Joko Widodo, còn được biết đến với tên gọi Jokowi, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Tổng Biên tập Hãng tin Bloomberg John Micklethwait. 

Đây là lần đầu tiên ông Jokowi xác nhận rằng cả ông Tập và ông Putin đều có kế hoạch tới Bali dự hội nghị G20 vào tháng 11, theo Bloomberg.

Sự xuất hiện của ông Putin và ông Tập tại hội nghị là diễn biến đáng chú ý khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo trong nhóm G20 như Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Italy và Canada cũng sẽ tới dự hội nghị.

Đây có thể sẽ là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ cùng đồng minh gặp gỡ ông Putin và ông Tập kể từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Tập chưa từng có chuyến công du nước ngoài nào kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Trước đó, theo tờ Wall Street Journal, các quan chức Trung Quốc đang chuẩn bị kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Biden vào tháng 11 tới, trong khuôn khổ chuyến công du của ông Tập đến Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa lên tiếng bình luận khi tờ Bloomberg đặt câu hỏi về kế hoạch công du của ông Tập. Phát ngôn viên Điện Kremlin từ chối trả lời nhưng một quan chức am hiểu vấn đề cũng nói rằng ông Putin có kế hoạch đến Indonesia dự hội nghị, theo Bloomberg.

Hôm 18/8, ông Putin và ông Jokowi đã có cuộc điện đàm với nội dung liên quan đến sự chuẩn bị cho hội nghị G20, Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin cũng có thể đối mặt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị, người cũng dự kiến sẽ tới Bali, theo Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn về những căng thẳng hiện nay trên thế giới, đặc biệt là căng thẳng Mỹ-Trung, ông Jokowi, 61 tuổi, nói: "Cuộc cạnh tranh của các nước lớn là điều đáng lo ngại. Điều chúng tôi mong muốn đối với khu vực là sự ổn định, hòa bình để phát triển kinh tế. Tôi nghĩ không chỉ Indonesia mà các nước châu Á cũng mong muốn như vậy".

Theo ông Jokowi, Indonesia đang thúc đẩy thương mại và đầu tư vì mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống ở quốc gia có 275 triệu dân. 

Ông Jokowi nhấn mạnh rằng Indonesia không mong muốn gia nhập bất kỳ khối cụ thể nào. "Indonesia muốn làm bạn với tất cả mọi người", ông Jokowi nói. "Chúng tôi không có vấn đề với các nước khác. Mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau nhưng điều Indonesia mong muốn là đầu tư và công nghệ giúp thay đổi xã hội".

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ về lời nhắn ông Zelensky gửi ông Putin thông qua Tổng thống Indonesia

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov ngày 1/7 cho biết lời nhắn mà Tổng thống Ukraine chuyển tới Tổng thống Nga thông qua Tổng thống Indonesia "không phải là tin nhắn bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN