Trung Quốc lên tiếng sau khi Pakistan và Iran tập kích mục tiêu trong lãnh thổ của nhau

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 18/1 kêu gọi Iran, Pakistan “bình tĩnh và hết sức kiềm chế”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 18/1 về  cuộc không kích của Pakistan vào mục tiêu trong lãnh thổ Iran, bà Mao nói: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Trung Quốc luôn cho rằng quan hệ giữa các nước cần được xử lý phù hợp với mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước cũng cần được tôn trọng và bảo vệ”.

Theo bà Mao, Iran và Pakistan là hai nước láng giềng thân thiết, có quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Trung Quốc chân thành hy vọng hai bên giữ bình tĩnh, kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. “Nếu hai bên có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng giúp hạ nhiệt tình hình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Khi được phóng viên hãng tin AP đặt câu hỏi về cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran vào mục tiêu trong lãnh thổ Pakistan hôm 16/1, bà Mao nói: “Tôi vừa nêu quan điểm của Trung Quốc về vấn đề liên quan”.

“Trung Quốc mong muốn Pakistan và Iran sẽ bình tĩnh, kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. Trung Quốc hi vọng và tin tưởng hai bên sẽ giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn”, bà Mao nói thêm.

Iran và Pakistan là những đối tác gần gũi với Trung Quốc và cùng là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổ chức này được thành lập năm 2001 với hai quốc gia đóng vai trò chủ chốt là Nga và Trung Quốc.

Theo Reuters, tỉnh Balochistan của Pakistan là khu vực quan trọng trong Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) và cũng là một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Hôm 17/1, tờ Thời báo Hoàn Cầu nhận định, việc Pakistan có kế hoạch mua chiến đấu cơ tàng hình FC-31 của Trung Quốc là một thỏa thuận hợp tác “đôi bên cùng có lợi”.

Pakistan sẽ không gặp khó khăn gì khi tích hợp chiến đấu cơ FC-31 vào lực lượng không quân. Mẫu máy bay này cũng giúp Pakistan nâng cao sức mạnh đáng kể, theo tờ Hoàn Cầu.

Trong khi đó, Iran có mối quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ. Iran đáp ứng khoảng 10% nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc.

Tháng 10/2023, Trung Quốc nhập khẩu dầu của Iran với mức kỷ lục 1,53 triệu thùng mỗi ngày. Con số này giảm còn 1,18 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 12/2023, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 17-1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bình luận về cuộc tấn công của Iran vào tỉnh Balochistan của Pakistan 1 ngày trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN