Trung Quốc khoan hố sâu 10.000m xuống vỏ Trái đất

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa bắt đầu khoan hố sâu 10.000m vào vỏ Trái đất, trong nỗ lực khám phá những giới hạn mới dưới bề mặt hành tinh.

Dự án khoan hố được thực hiện ở vùng Tân Cương. (Ảnh: Xinhua)

Dự án khoan hố được thực hiện ở vùng Tân Cương. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 30/5, Trung Quốc tiến hành khoan hố sâu nhất ở vùng Tân Cương của nước này, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

Trục khoan sẽ xuyên qua hơn 10 tầng đá để xuống đến kỷ phấn trắng ở vỏ Trái đất, nơi lớp đá đã có từ 145 triệu năm trước.

“Độ khó của dự án có thể so sánh với việc lái chiếc xe tải lớn trên 2 dây thép mỏng”, Sun Jinsheng, một nhà khoa học tại Viện Kỹ thuật Trung Quốc, nói với Xinhua.

Hố khoan dự kiến sẽ xuống đến lớp đá 145 triệu năm. (Ảnh: Xinhua)

Hố khoan dự kiến sẽ xuống đến lớp đá 145 triệu năm. (Ảnh: Xinhua)

Trong bài phát biểu trước các nhà khoa học hàng đầu năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phải đạt được tiến bộ hơn nữa trong nỗ lực thăm dò dưới lòng đất. Công việc đó có thể giúp tìm ra những nguồn năng lượng và khoáng chất, đồng thời giúp đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa môi trường như động đất và núi lửa phun trào.

Cho đến nay, hố khoan nhân tạo sâu nhất trên Trái đất vẫn là hố khoan siêu sâu Kola ở Nga, đạt tới độ sâu 12.262m từ năm 1989, sau 20 năm khoan liên tục.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng hồ của hoàng đế Trung Quốc cuối cùng được bán với giá kỷ lục

Chiếc đồng hồ từng thuộc sở hữu của vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh (Trung Quốc) vừa được bán với mức cao kỷ lục 5,1 triệu USD, trong phiên đấu giá ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Bloomberg, Xinhua ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN