Trung Quốc "ra đòn" với quốc gia châu Âu có quan hệ tốt với Đài Loan

Trung Quốc ngày 21.11 chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva, sau khi Đài Loan mở văn phòng đại diện ở quốc gia vùng Baltic này.

Đài Loan gần đây đã mở văn phòng đại diện ở Litva.

Đài Loan gần đây đã mở văn phòng đại diện ở Litva.

Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva, từ cấp đại sứ xuống cấp đại biện, là cấp thấp nhất theo Điều 14 Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Vài ngày trước, Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận khi Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Litva, sử dụng tên gọi “văn phòng đại diện Đài Loan”, thay vì tên gọi Đài Bắc như ở Mỹ và một số quốc gia khác.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, động thái trên đã tạo ra "một tiền lệ nghiêm trọng" trên trường quốc tế và Bắc Kinh cần phải đáp trả để nhằm bảo vệ chủ quyền.

"Chính phủ Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhằm bảo vệ chủ quyền và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Litva phải chịu tất cả hậu quả phát sinh từ việc này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

“Với hành động trên, Litva đã từ bỏ cam kết chính trị khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, gây ra hiểu lầm với chính sách ‘Một Trung Quốc’, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Trung Quốc đã rút đại sứ tại thủ đô Vilnius, Litva về nước vào tháng 8 và yêu cầu Litva rút đại sứ về nước.

Trung Quốc hạ cấp quan hệ với Litva tạo ra căng thẳng mới nhất giữa hai nước. Hồi tháng 5, Litva rút khỏi diễn đàn hợp tác 17+1 của Trung Quốc với các quốc gia Trung và Đông Âu, gọi đây là diễn đàn "gây chia rẽ.

Litva cũng dự định mở văn phòng đại diện của nước này ở đảo Đài Loan vào đầu năm tới.  

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái mới nhất của Mỹ với Đài Loan khiến Trung Quốc tức giận

Mỹ và Đài Loan sẽ tổ chức một cuộc đối thoại chính thức vào ngày 22.11, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN