Trung Quốc chính thức tung "đòn" nặng với Úc

Hôm 18.5, Trung Quốc chính thức áp mức thuế hơn 80% đối với mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ Úc. Động thái của Trung Quốc như một đòn trừng phạt rõ ràng đối với Úc khi liên tục kêu gọi điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19, theo Daily Mail.

Sau nhiều lần đe dọa sẽ áp thuế chống phá giá, Trung Quốc đã chính thức công bố mức thuế lên tới 80,5% đối với mặt hàng lúa mạch của Úc. Mức thuế “trên trời” này sẽ được áp dụng từ ngày 19.5.

“Mức thuế này sẽ được giữ nguyên trong vòng 5 năm”, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Thông báo tăng thuế được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ điều tra độc lập, khách quan về dịch Covid-19.

Mức thuế 80,5% bao gồm 73,6% thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp 6,9%.

“Úc vô cùng thất vọng với quyết định của Trung Quốc khi tăng thuế đối với mặt hàng lúa mạch”, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham phát biểu.

Úc cho biết không loại trừ khả năng có thể kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về hành động tăng thuế của Bắc Kinh.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc.

Thu hoạch lúa mạch tại Úc (ảnh: Reuters)

Thu hoạch lúa mạch tại Úc (ảnh: Reuters)

Một quan chức chính phủ Úc cho biết, nước này có thể chuyển hướng xuất khẩu lúa mạch sang thị trường Ả Rập Saudi.

“Không có nhiều thị trường có thể thay thế Trung Quốc trong thời điểm này. Lúa mạch có thể được xuất khẩu sang Ả Rập Saudi nhưng giá sẽ bị giảm mạnh so với việc bán cho Trung Quốc”, quan chức này nhận định.

Việc tăng thuế được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đang trở nên căng thẳng khi Canberra nhiều lần kêu gọi điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, hành động tăng thuế không liên quan gì đến dịch bệnh. Đây chỉ là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá mặt hàng lúa mạch Úc trong suốt 18 tháng.

Một số chuyên gia và truyền thông Trung Quốc nhận định, sau khi tẩy chay thịt bò và tăng thuế với lúa mạch, mục tiêu tiếp theo của Bắc Kinh sẽ là mặt hàng quặng sắt xuất khẩu của Úc. Ngành công nghiệp xuất khẩu quặng sắt mang về cho Úc khoảng 63 tỷ USD mỗi năm.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc có thể dễ dàng chuyển sang nhập khẩu quặng sắt từ Brazil và một số sản phẩm khác, thay vì lựa chọn nhập từ Úc.

Quặng sắt, than đá và thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc giúp Úc thu về khoảng 135 tỷ USD mỗi năm. 4 công ty chế biến thịt bò tại Úc bị Trung Quốc từ chối nhập khẩu gần đây đã chiếm 1/3 tổng sản lượng xuất khẩu thịt bò của Canberra.

Nguồn: [Link nguồn]

Kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng nhưng bị Trung Quốc ”phớt lờ”, Úc dọa kiện

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham đã kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng có phản hồi để hạ nhiệt căng thẳng sau khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN