Kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng nhưng bị Trung Quốc "phớt lờ", Úc dọa kiện

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham đã kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng có phản hồi để hạ nhiệt căng thẳng sau khi Bắc Kinh đe dọa áp thuế 80% đối với sản phẩm lúa mạch Úc. Tuy nhiên, Trung Quốc có vẻ không mấy quan tâm và điều này khiến Úc “nổi nóng”.

Trung Quốc vẫn đang điều tra chống bán phá đối với sản phẩm lúa mạch Úc và dọa có thể áp mức thuế nhập khẩu lên tới 80% đối với đối với mặt hàng này. Hôm 12.5, Trung Quốc đã ngưng nhập khẩu thịt bò từ 4 công ty chế biến Úc.

Ông Simon Birmingham đã tìm cách đàm phán với Trung Quốc về vấn đề áp thuế - một động thái được cho là “trả đũa” của Bắc Kinh khi Úc nhiều lần kêu gọi điều tra về nguồn gốc dịch bệnh.

Tuy nhiên, hôm 17.5, Bộ trưởng Thương mại Úc nói rằng, nỗ lực của mình đã bị Trung Quốc “phớt lờ”.

“Chúng tôi đã đề nghị thảo luận với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó đã không được đáp ứng bằng một cuộc điện đàm giữa 2 bên trong hoàn cảnh này”, ông Simon Birmingham cho biết.

“Chúng tôi sẵn sàng với một cuộc thảo luận giữa các bên. Bất cứ lúc nào. Ngay cả đối với những vấn đề khó khăn”, ông Birmingham nói thêm.

Cuộc điều tra chống bán phá giá của Trung Quốc sắp kết thúc và nhiều khả năng mang đến hậu quả bất lợi cho ngành xuất khẩu lúa mạch Úc.

Úc có thể kiện Trung Quốc lên WTO nếu sản phẩm lúa mạch bị áp thuế chống bán phá giá, theo Bộ trưởng Thương mại Úc (ảnh: Daily Mail)

Úc có thể kiện Trung Quốc lên WTO nếu sản phẩm lúa mạch bị áp thuế chống bán phá giá, theo Bộ trưởng Thương mại Úc (ảnh: Daily Mail)

Ông Birmingham nhấn mạnh, Úc sẽ không ngần ngại kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nếu Trung Quốc quyết tăng thuế.

“Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến vấn đề nói trên. Chúng tôi sẽ xem xét. Nếu họ áp thuế, chúng tôi có thể tiến hành các bước để đưa tranh chấp lên WTO”, ông Birmingham nói.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc và ở chiều ngược lại, Úc cũng là nhà cung ứng lúa mạch lớn nhất cho Trung Quốc.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây khi Canberra nhiều lần kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Động thái của Úc được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh của Trung Quốc.

Mặc dù Úc khẳng định việc điều tra về Covid-19 chỉ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe công đồng và phục vụ khoa học, song Trung Quốc cho rằng, hành động của Úc là “chiêu trò chính trị” và “mưu mẹo nhỏ mọn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia hàng đầu TQ: Chính quyền Vũ Hán đã không nói thật về Covid-19

Chung Nam Sơn – cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Trung Quốc cho rằng, vào thời điểm đầu khi dịch Covid-19 mới xuất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN