Phản ứng của Trung Quốc sau khi Úc dọa kiện

Bộ trưởng thương mại Trung Quốc đã lên tiếng khi được hỏi về yêu cầu của Úc muốn thảo luận các vấn đề liên quan tới thịt bò và lúa mạch trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 nước thời gian gần đây.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Zhong Shan. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Zhong Shan. Ảnh: Reuters

Reuters hôm 18/5 đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Zhong Shan, cho biết Bắc Kinh và Canbera đang liên lạc với nhau để trao đổi về tranh chấp thương mại gần đây. Trước đó, Bộ trưởng thương mại Úc, Simon Birmingham nói rằng Trung Quốc đã “phớt lờ” lời kêu gọi xoa dịu căng thẳng của Úc.

Hồi đầu tháng 5, Bộ trưởng thương mại Úc, Simon Birmingham, đã yêu cầu trao đổi bằng điện thoại với người đồng cấp Trung Quốc, Zhong Shan, sau khi 4 nhà cung cấp thịt bò lớn của Úc bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đề xuất mức áp thuế 80% với các lô hàng lúa mạch của Úc nhằm "đáp trả" việc Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về đại dịch Covid-19, dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc hồi cuối năm 2019.

Hôm 17.5, ông Birmingham nói rằng, nỗ lực của ông đã bị Trung Quốc “phớt lờ”.

“Chúng tôi đã đề nghị thảo luận với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó đã không được đáp ứng. Chúng tôi sẵn sàng với một cuộc thảo luận giữa các bên. Bất cứ lúc nào. Ngay cả đối với những vấn đề khó khăn”, ông Birmingham cho biết.

Bộ trưởng thương mại Úc nhấn mạnh sẽ không ngần ngại kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nếu Trung Quốc quyết áp thuế lên các mặt hàng của Úc.

“Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến vấn đề nói trên. Chúng tôi sẽ xem xét. Nếu họ áp thuế, chúng tôi có thể tiến hành các bước để đưa tranh chấp lên WTO”, ông Birmingham nói.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc gần đây rơi vào trạng thái căng thẳng khi Canberra nhiều lần kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Dù Úc khẳng định việc điều tra về Covid-19 chỉ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phục vụ khoa học nhưng Trung Quốc lại cho hành động của Úc là “chiêu trò chính trị” và “mánh khóe nhỏ mọn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa kháng thể ”100% diệt Covid-19” và vaccine, dùng cái nào hơn?

Cả 2 đều dựa vào kháng thể để bảo vệ con người khỏi virus gây dịch Covid-19 nhưng cách thức hoạt động của chúng khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters, The Cattle Site ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN