Trung Quốc chỉ trích WHO chính trị hóa nguồn gốc COVID-19

Giám đốc CDC Trung Quốc kêu gọi một số cá nhân tại WHO không nên để mình trở thành công cụ để một số nước lợi dụng chính trị hóa nguồn gốc COVID-19.

Trong cuộc họp báo hôm 8-4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) - ông Thẩm Hồng Băng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính trị hoá nỗ lực tìm ra nguồn gốc đại dịch COVID-19 sau khi lãnh đạo của tổ chức này chỉ trích Bắc Kinh thiếu minh bạch.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) - ông Thẩm Hồng Băng trong cuộc họp báo hôm 8-4. Ảnh: Xu Xiang/China SCIO

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) - ông Thẩm Hồng Băng trong cuộc họp báo hôm 8-4. Ảnh: Xu Xiang/China SCIO

“Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng khoa học tuân theo lập trường khoa học, đảm bảo các nhà khoa học là phần chính yếu của việc nghiên cứu truy tìm nguồn gốc [đại dịch COVID-19] và tăng cường trao đổi, hợp tác và chia sẻ thông tin” - tờ China Daily dẫn lời ông Thẩm.

Người đứng đầu CDC Trung Quốc cũng thúc giục những cá nhân có liên quan trong WHO quay trở lại lập trường khoa học và không thiên vị, đồng thời không nên trở thành công cụ để các quốc gia riêng lẻ lợi dụng chính trị hóa nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Đề cập một cuộc điều tra chung sơ bộ giữa các chuyên gia Trung Quốc và WHO tại Vũ Hán hồi năm 2021, ông Thẩm cho biết Bắc Kinh “đã cung cấp cho nhóm chuyên gia tất cả các dữ liệu và tài liệu có sẵn vào thời điểm đó và không che giấu bất kỳ ca nhiễm, mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm và phân tích nào".

“Gần đây, một số quan chức và chuyên gia của WHO đã bày tỏ quan điểm và vội vàng phủ nhận kết quả nghiên cứu vào thời điểm đó. Điều này đi ngược lại hoàn toàn tinh thần của khoa học và không thể chấp nhận được đối với cộng đồng khoa học Trung Quốc và thế giới” - ông Thẩm phát biểu trong buổi họp báo.

Phát biểu trên của ông Thẩm đưa ra sau khi Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 6-4 kêu gọi Trung Quốc hợp tác và chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19.

“Nếu không có quyền truy cập đầy đủ dữ liệu mà Trung Quốc có thì không thể nói điều gì. Lập trường của WHO chính là thảo luận tất cả giả thuyết, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hợp tác trong vấn đề này” - ông Tedros cho hay.

Cùng ngày, TS Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về phản ứng với COVID-19 tại WHO, cũng kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin liên quan về nguồn gốc dịch COVID-19 “ngay lập tức”, đồng thời cho biết WHO đang làm việc với các nhà khoa học để tìm hiểu thêm về các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện mới về tác động của COVID-19

Một bản đánh giá 137 nghiên cứu về COVID-19 từ khắp nơi trên thế giới, do các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH McGill (Canada) thực hiện đã chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN