Trung Quốc cảnh báo bộ phận tên lửa có thể rơi xuống Biển Đông

Sáng sớm nay (26/12), Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đưa ra cảnh báo các bộ phận của tên lửa dự kiến sẽ rơi xuống một số khu vực trên Biển Đông, trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng (03:00 GMT) - 12 giờ trưa (04:00 GMT) nay.

Tên lửa Khoái châu-1A đưa các vệ tinh khí tượng của Trung Quốc lên không gian ngày 25/12. (Ảnh: Xinhua)

Tên lửa Khoái châu-1A đưa các vệ tinh khí tượng của Trung Quốc lên không gian ngày 25/12. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 25/12, Trung Quốc phóng thành công 4 vệ tinh khí tượng lên không gian từ cảng vệ tinh Cửu Tuyền thuộc vùng tây bắc nước này.

Các vệ tinh mới được tên lửa Khoái châu-1A (Kuaizhou-1A) đưa lên không gian để gia nhập chòm vệ tinh khí tượng Tianmu-1. Theo hãng thông tấn Xinhua, chòm vệ tinh này sẽ chủ yếu cung cấp số liệu khí tượng thương mại.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc lên tiếng về cam kết của Mỹ bảo vệ Philippines giữa căng thẳng Biển Đông

Trung Quốc nhấn mạnh rằng các cam kết quốc phòng của Mỹ với Philippines không được làm suy yếu quyền và lợi ích hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters, Xinhua ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN