Trung Quốc cần làm gì để không bị Mỹ "chèn ép" trong 5 năm tới?

Bắc Kinh nên chuẩn bị những “kế sách” dài hơi để phát triển đất nước đặc biệt là về kinh tế trong vòng 5 năm tới, nếu không muốn bị Mỹ “bóp nghẹt”, theo chuyên gia Trung Quốc.

Chuyên gia cho rằng, kinh tế Trung Quốc đang bị Mỹ đe dọa nhưng không nên đối đầu (ảnh: SCMP)

Chuyên gia cho rằng, kinh tế Trung Quốc đang bị Mỹ đe dọa nhưng không nên đối đầu (ảnh: SCMP)

Zhang Xiaojing – Phó viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội (CASS) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc – cho rằng, trong khoảng thời gian 5 năm tới, Trung Quốc cần đặc biệt ưu tiên phát triển kinh tế để tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh nếu không muốn bị Mỹ “bóp nghẹt”.

Ông Zhang Xiaojing cũng là một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của chính phủ Trung Quốc.

Theo ông Zhang, Trung Quốc đang phải đối mặt với thái độ thù địch từ một số nước trong cộng đồng quốc tế, cùng với đó là tình trạng suy thoái do đại dịch gây ra khiến kinh tế quốc gia gặp nhiều rủi ro lớn.

Để khắc phục tình trạng này, Trung Quốc cần tập trung hơn vào phát triển kinh tế nội địa, trong bối cảnh quốc tế có nhiều thách thức.

Theo ông Zhang, những tranh chấp về thương mại, công nghệ với Mỹ đang dần phá hỏng các điều kiện giúp đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

“Kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 14 (2021 – 2025) của Trung Quốc đang bị thách thức nghiêm trọng bởi Mỹ. Trung Quốc phải dựa vào chính mình để vượt qua  những rào cản này”, ông Zhang nhận xét.

Ông Zhang là một trong nhiều cố vấn kinh tế cao cấp của Bắc Kinh đưa ra những cảnh báo về những rủi ro đối với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ với Mỹ căng thẳng như hiện nay.

Viện Kinh tế Xã hội (CASS) – nơi ông Zhang làm việc – được ví như “cỗ xe tăng” giúp Trung Quốc vạch ra chiến lược phát triển kinh tế.

Những đề xuất của CASS luôn được gửi trực tiếp đến Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và ông Tập Cận Bình.

 Đã đến lúc Trung Quốc phát huy lợi thế của Vành đai Con đường, chuyên gia nhận định (ảnh: SCMP)

 Đã đến lúc Trung Quốc phát huy lợi thế của Vành đai Con đường, chuyên gia nhận định (ảnh: SCMP)

“Trung Quốc đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp mới, sự bất ổn trong quan hệ quốc tế, chủ nghĩa dân túy và đặc biệt là đối đầu thương mại với Mỹ. Suy thoái kinh tế trong nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch 5 năm sắp tới”, ông Zhang đánh giá.

Theo ông Zhang, nhập khẩu công nghệ vẫn có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc nên tránh đối đầu với những nền kinh tế mạnh.

“Trung Quốc không có ý định thách thức Mỹ. Trung Quốc cũng không muốn cạnh tranh vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của Mỹ. Vì thế, Mỹ cũng không nên gây ảnh hưởng tiêu cực và ngăn chặn đà phát triển của Trung Quốc. Xét về lợi ích dài hạn, Mỹ - Trung vẫn nên hợp tác với nhau”, ông Zhang lập luận.

“Giải pháp hiện nay của Trung Quốc là phát triển kinh tế nội địa, cố gắng không để Mỹ cô lập, loại trừ khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc cũng nên khai thác lợi thế mà sáng kiến Vành đai Con đường mang lại, hình thành một mạng lưới thị trường tách biệt hẳn với Mỹ’, ông Zhang đưa ra chiến lược.

Tuy nhiên, ông Zhang cũng khuyến nghị Trung Quốc đừng quên tiếp tục mở cửa nền kinh tế, cải thiện phân phối thu nhập trong nước và hệ thống pháp luật.

Theo ông Zhang, 5 năm sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí trung tâm toàn cầu.

“Trung Quốc vẫn còn cơ hội để tiếp tục hội nhập vào xu hướng toàn cầu hóa cũng như gia tăng ảnh hưởng trong các tổ chức quốc tế”, ông Zhang nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

So sánh sức mạnh quân sự Trung Quốc và Ấn Độ: Ai mạnh hơn ai?

Ấn Độ - Trung Quốc, 2 quốc gia đông dân nhất thế giới và đều sở hữu vũ khí hạt nhân đang bên bờ vực xung đột ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN