Covid-19: Trung Quốc cách ly số người nhiều nhất kể từ tháng 4

Ngày 30.7 đánh dấu tròn 6 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi ra đường.

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi ra đường.

Theo NBC News, 6 tháng sau khi dịch Covid-19 trở thành tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Trung Quốc thông báo có hơn 18.000 người đang cách ly do làn sóng lây nhiễm tăng trở lại.

Hơn 12.000 người trong số này được ghi nhận ở Khu tự trị Tân Cương, ổ dịch nhức nhối nhất trong đợt bùng phát lần này. Giới chức Tân Cương đã phong tỏa thủ phủ Urumqi, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết, hoạt động vận tải công nghệ bị hạn chế và mở rộng xét nghiệm quy mô lớn.

Lần cuối cùng Trung Quốc thông báo có hơn 18.000 người cách ly do tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 là vào ngày 3.4.

Ở thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 2.2020, Trung Quốc có 189.000 người bị cách ly, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).

Liên tiếp trong hai ngày 28 và 29.7, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 vượt mức 100. Trung Quốc đang huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để dập ổ dịch ở Tân Cương.

Ở các nước khác, Úc ghi nhận ngày có số ca tử vong lớn nhất vì Covid-19 với 13 ca và hơn 700 ca nhiễm mới.

“Một vài ngày virus có thể thắng, nhưng những ngày khác chúng ta sẽ đánh bại virus”, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói.

Ở Nhật Bản, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận ngày 30.7 đã vượt mức 1.000, mức cao nhất từ trước đến nay. Chính phủ Nhật Bản chưa có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Ở Ấn Độ, ngày 30.7 đánh dấu lần đầu tiên số ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia Nam Á này vượt mức 50.000. Tình trạng lây nhiễm ở Ấn Độ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt ở các khu vực hẻo lánh.

Tính đến ngày 30.7, thế giới ghi nhận 17 triệu ca nhiễm Covid-19 và 660.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Covid-19: Trung Quốc cách ly số người nhiều nhất kể từ tháng 4 - 2Covid-19: Trung Quốc cách ly số người nhiều nhất kể từ tháng 4 - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Phát hiện nơi hình thành miễn dịch cộng đồng lớn nhất thế giới

Cứ khoảng 10 người sống ở những khu ổ chuột lớn nhất của Ấn Độ thì có 6 người mang trong mình kháng thể ngừa virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN