Trùm ma túy khủng khiếp nhất lịch sử: Con đường tội ác

Ở thời đỉnh cao, trùm ma túy Escobar có tài sản lên tới 30 tỉ USD và cung cấp 80% lượng cocaine cho toàn nước Mỹ.

Trùm ma túy khủng khiếp nhất lịch sử: Con đường tội ác - 1

Pablo thời trẻ đã sớm đi vào con đường phạm tội.

Những trùm ma túy trong loạt bài này đều cực kỳ ghê gớm, không chỉ từng làm mưa làm gió trong xã hội mà còn thao túng và giết người tàn độc cả trong chính trường. Nhưng cái giá cuối cùng mà những kẻ phạm tội phải trả cũng rất đắt.

Pablo Escobar (1949-1993) là trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới người Colombia. Trong thời kì “đỉnh cao sự nghiệp", Escobar cung cấp tới 80% lượng cocaine cho toàn nước Mỹ.

Escobar thường được gọi bằng tên “Vua cocaine” và là tên tội phạm giàu có nhất lịch sử thế giới với tổng tài sản khoảng 30 tỉ USD trong thập niên 90. Trong thế giới ngầm, Escobar cũng là 1 trong 10 kẻ giàu có nhất lịch sử. Năm 1993, Escobar bị lực lượng cảnh sát quốc gia Colombia tiêu diệt.

Pablo Escobar sinh ra ở thành phố Rioengro thuộc vùng Medellin, Colombia và là con thứ 3 trong gia đình 7 anh chị em. Bố của Escobar là một thầy giáo tiểu học. Ngay từ khi còn nhỏ, Escobar đã “nhúng chàm” khi thường xuyên trộm cắp đồ trên phố rồi bán ra chợ đen lấy tiền tiêu xài. Escobar từng vào đại học nhưng bỏ học giữa chừng.

Ở độ tuổi thanh niên, Escobar dính dáng tới nhiều hoạt động phạm tội hơn cùng ông trùm Oscar Benel Aguirre với những hình thức như lừa đảo, bán thuốc lá lậu và vé số giả. Đầu năm 1970 ở độ tuổi 20, Pablo Escobar đã có trong tay số “vốn” gần 100.000 USD nhờ bắt cóc, tống tiền một quan chức ở Medellin trước khi gia nhập vào mạng lưới buôn bán ma túy.

Sau đó, Pablo Escobar trở thành tay chân của ông trùm ma túy Alvaro Prieto và nhanh chóng leo lên nấc thang quyền lực mới và trở thành triệu phú ở độ tuổi 22.

Trùm ma túy khủng khiếp nhất lịch sử: Con đường tội ác - 2

Escobar ở đỉnh cao quyền lực có tổng tài sản bất chính là 30 tỉ USD.

Tác giả Roberto Theran trong cuốn “The Accountant's Story” đã miêu tả lại quá trình Escobar từ một kẻ tầm thường đã vươn vòi bạch tuộc thành một trong những người giàu có nhất hành tinh bằng con đường phạm pháp.

Năm 1975, Escobar bắt đầu tự hoạt động đường dây buôn bán cocaine của riêng mình. Nhiều lần, hắn tự lái máy bay chở cocaine cho khách hàng giữa Colombia và Panama. Sau khi vốn nhiều hơn, Escobar mua hẳn 15 máy bay hoàn toàn mới chuyên chở ma túy. Chiếc đầu tiên y sử dụng được treo lên nóc thiệt thự tại Hacienda để “tưởng nhớ chiến tích xưa”.

Tháng 5.1976, Escobar và tay chân bị bắt giữ vì có trong tay 18kg ma túy khi quay trở về thành phố Medellin từ Ecuador. Ban đầu việc mua chuộc các thẩm phán bất thành. Tuy nhiên vài tháng sau, vụ án khép lại dang dở do những điều tra viên đột ngột bị bắn chết.

Trùm ma túy khủng khiếp nhất lịch sử: Con đường tội ác - 3

Pablo rất mê bóng đá nên thường xuyên tài trợ tiền cho những câu lạc bộ địa phương.

Cách thức vươn lên của Escobar rất đơn giản: mua chuộc hoặc tiêu diệt. Theo tác giả Roberto, Escobar gia nhập thị trường ma túy vì lí do đơn giản là nó rất nguy hiểm. Thời điểm đó không có đường dây ma túy nào thực sự lớn ở Colombia nên còn rất nhiều “đất” cho Escobar “diễn”. Escobar bắt đầu sự nghiệp chính thức khi mua 13,5 kg ma túy từ Peru về điều chế trong ngôi nhà 2 tầng của y. Sau đó, Escobar nhồi ma túy vào lốp xe hơi rồi tuồn lậu vào các quốc gia khác. Mỗi đơn hàng như vậy, Pablo có thể thu về 500.000 USD.

Sau khi thị trường buôn bán ma túy ở Mỹ nở rộ như nấm sau mưa, Pablo Escobar đích thân mở đường dây vận chuyển, cung ứng “hàng trắng” cho toàn bộ miền nam Florida, California và nhiều bang khác.

Trùm ma túy khủng khiếp nhất lịch sử: Con đường tội ác - 4

Pablo cùng con trai Juan trước cửa Nhà Trắng.

Pablo cùng “đồng sáng lập” Carlos Lehder đã mua lại đảo Norman’s Cay ở miền đông bắc bang Florida chỉ để phục vụ hoạt động kho vận, chuyên chở và cung ứng cocaine. Trong 4 năm từ 1978, hòn đảo này là trạm trung chuyển chủ yếu ma túy tới vùng Medellin. Khi có nhiều tiền hơn, Escobar vung tay mua một hòn đảo rộng 20km2 và xây ngôi nhà của mình ở đó. Hắn còn làm hẳn một sở thú, hồ nuôi sinh vật cảnh và nơi ở cho tay chân thân tín.

Thời điểm năm 1978, ước tính mỗi tháng có khoảng 80 tấn ma túy được chuyển tới Mỹ từ Colombia. Giữa những năm 80, ở “đỉnh cao ngôi vương”, Escobar vận chuyển mỗi khoảng 11 tấn ma túy trên mỗi chuyến bay tới Mỹ. Ngoài máy bay, Escobar còn dùng hẳn tàu ngầm để tiện bề hoạt động.

_______________

Đón đọc bài sau vào 19h ngày 3.6: Ngày tàn của Escobar

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Những trùm ma túy khét tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN