Triều Tiên hành động khó lường sau phản ứng của ông Biden

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào sáng sớm ngày 25.3, theo thông tin tình báo Mỹ thu thập được, một quan chức Mỹ nói trên CNN.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Quân đội Mỹ và cộng đồng tình báo vẫn đang phân tích vụ phóng tên lửa, đánh giá Triều Tiên đã phóng loại tên lửa đạn đạo nào và tên lửa bay xa đến đâu.

Hiện chưa rõ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn như thông thường, hay tên lửa tầm trung và tên lửa liên lục địa.

Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt tên tiếng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nghi ngờ tên lửa Triều Tiên mới phóng sáng nay là tên lửa đạn đạo.

Giới chức Nhật Bản cảnh báo tàu thuyền không đến gần nơi tên lửa rơi xuống biển. “Đó có thể là tên lửa đạn đạo. Tên lửa không rơi xuống lãnh hải cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản”, quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Ông Biden trước đó đánh giá thấp vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm nay.

Ông Biden trước đó đánh giá thấp vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm nay.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, “một vật thể không xác định” đã rơi xuống vùng biển phía đông nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên chỉ sau 4 ngày và một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng nói Triều Tiên phóng tên lửa là “chuyện bình thường”.

“Không có gì mới trong vụ phóng tên lửa của Triều Tiên”, ông Biden nói hôm 24.3

Hôm 21.3, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình và là vụ phóng tên lửa đầu tiên của nước này trong năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo đầu tiên trong năm

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23.3 xác nhận Triều Tiên đã phóng loạt tên lửa tầm ngắn sau một loạt các cuộc hội đàm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN