Triều Tiên dọa tấn công Guam, tướng Mỹ tuyên bố đáng sợ

Trong trường hợp Triều Tiên tấn công Mỹ hoặc Hàn Quốc, Washington sẽ giáng đòn đáp trả, “xóa sổ” quốc gia này chỉ sau 15 phút, một tướng không quân về hưu Mỹ nói.

Triều Tiên dọa tấn công Guam, tướng Mỹ tuyên bố đáng sợ - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman III của Mỹ.

Theo Business Insider, đây là tuyên bố của thiếu tướng không quân Mỹ về hưu Thomas McInerney trên kênh truyền hình Fox.

“Chỉ sau vài phút Triều Tiên dám động đến Seoul hoặc lãnh thổ Mỹ, sẽ chẳng còn gì cả ở đất nước đó”, ông McInerney nói với người dẫn chương trình Liz Claman của Fox.

“Một khi nhận được cảnh báo, với vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ tung đòn tấn công mạnh chưa từng thấy, lãnh đạo Triều Tiên sẽ không thể sống sót sau 15 phút”, tướng Mỹ McInerney nhấn mạnh.

Theo tướng Mỹ, không quân luôn sẵn sàng tung đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới lòng đất và máy bay ném bom hạt nhân. Đối với mục tiêu là Triều Tiên, các máy bay này sẽ cất cánh từ căn cứ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Triều Tiên dọa tấn công Guam, tướng Mỹ tuyên bố đáng sợ - 2

Cựu tướng không quân Mỹ Thomas McInerney.

Trước đó, tờ Washington Post đưa tin, tình báo Mỹ đi đến kết luận rằng Triều Tiên đã đủ sức thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa. Washington ước tính Bình Nhưỡng hiện đang sở hữu 60 vũ khí hạt nhân.

Ông McInerney cũng đề xuất giải pháp cho nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng ở Thái Bình Dương.

“Tôi muốn xây dựng một tổ chức hiệp ước khu vực giống như NATO”, ông McInerney nói trên truyền hình. “Các nước gia nhập bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Philippines, Thái Lan và một số nước khác. Các quốc gia này tạo nên ‘bức tường thành’ ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên và cả Trung Quốc”.

Theo ông McInerney, Mỹ nên tăng cường năng lực hải quân, không quân ở Thái Bình Dương, luôn sẵn sàng giáng đòn hạt nhân đáp trả mọi mối đe dọa.

Chuyện gì xảy ra nếu Triều Tiên thả 1 quả bom hạt nhân?

Quả bom hạt nhân Mỹ ném xuống Nhật Bản cách đây hơn 70 năm đã giết hại 14 vạn người chỉ trong tích tắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Business Insider ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN