TQ lên tiếng sau khi Mỹ duyệt bán 180 triệu USD vũ khí hạng nặng cho Đài Loan

Trung Quốc cho biết đã có “giao thiệp chính thức với phía Mỹ” và kiên quyết phản đối việc Mỹ định bán 18 quả ngư lôi hạng nặng cho Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên (ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên (ảnh: Reuters)

“Trung Quốc rất không hài lòng, kiên quyết phản đối những hành động như vậy và đã có giao thiệp chính thức tới phía Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên, cho biết khi được hỏi về việc Mỹ định bán 18 quả ngư lôi MK-48 Mod 6 chuyên diệt tàu ngầm cho Đài Loan.

Thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan ước tính trị giá 180 triệu USD, đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt và thông báo với quốc hội ngày 21.5. Năm 2019, Mỹ cũng bán 66 tiêm kích F-16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan.

“Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, ngay lập tức rút lại thỏa thuận bán vũ khí nêu trên, cắt đứt quan hệ quân sự với Đài Loan để tránh tổn hại quan hệ song phương và duy trì hòa bình, ổn định khu vực”, ông Triệu phát biểu.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm sau khi Mỹ chỉ trích những “hành động quấy rối” của Trung Quốc ở biên giới Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận “có xích mích” giữa nước này với Ấn Độ tại khu vực biên giới, song khẳng định điều đó không liên quan gì đến Mỹ.

“Lực lượng phòng thủ biên giới của Trung Quốc sẽ đáp trả những hành động xâm phạm của Ấn Độ tại biên giới, giữ vững hòa bình, ổn định khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Triệu cũng tuyên bố rằng, Mỹ nên chấm dứt “trò chơi đổ lỗi” cho Trung Quốc, tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại do Covid-19 gây ra ở Mỹ và dừng việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa bị TQ dọa trả đũa, Mỹ bán cho Đài Loan vũ khí chuyên diệt tàu ngầm hạt nhân

Chính phủ Mỹ ngày 20.5 thông báo phê duyệt thỏa thuận bán 18 quả ngư lôi hạng nặng hiện đại nhất trị giá 180 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CGTN ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN