TQ: Được thưởng Tết một “giỏ hàng” để mua sắm thỏa thích, nhân viên khiến sếp "á khẩu"

Vì ăn nên làm ra trong năm 2020, một công ty quyết định “chơi lớn”, thưởng Tết cho nhân viên xuất sắc nhất năm bằng cách thanh toán hết hàng hóa trong “giỏ hàng” (trên trang thương mại điện tử). Tuy nhiên, thứ anh nhân viên đặt mua lại khiến lãnh đạo công ty “méo mặt”, Sina đưa tin.

Mỗi dịp Tết đến, nhiều công ty Trung Quốc lại tạo niềm vui cho nhân viên bằng những phần thưởng đặc biệt (ảnh: Sina)

Mỗi dịp Tết đến, nhiều công ty Trung Quốc lại tạo niềm vui cho nhân viên bằng những phần thưởng đặc biệt (ảnh: Sina)

“Hãy lấp đầy giỏ hàng bằng bất cứ mặt hàng nào mà bạn muốn sắm cho dịp Tết”, ông chủ một công ty ở Hàng Châu, Trung Quốc, tuyên bố.

Xiao Wang – nhân viên xuất sắc nhất năm của công ty – là người may mắn sở hữu phần thưởng Tết độc đáo này. Tự nhận mình “chẳng phải người tham lam”, “giỏ hàng” trực tuyến của Xiao Wang chỉ có… một ngôi nhà.

Hành động của Wang khiến ông chủ của công ty “đứng hình”. Công ty cho rằng nhân viên của mình tuy tài giỏi nhưng “quá tham lam” và quyết định không thể chi tiền thưởng Tết là cả căn nhà cho anh ta.

Xiao Wang cảm thấy rất bức xúc và đã tìm đến báo chí để can thiệp, yêu cầu công ty giữ đúng lời hứa, thưởng cho mình một căn nhà.

Vụ việc thưởng Tết giữa Wang và công ty khiến cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi. Nhiều người cho rằng Wang “đòi hỏi một cách quá đáng”, trong khi một số người trách công ty “bị hớ” khi quá dễ dãi với nhân viên.

Hứa thanh toán hết hàng hóa nhân viên đặt mua, công ty bị chê phát ngôn không kín kẽ (ảnh: Sina)

Hứa thanh toán hết hàng hóa nhân viên đặt mua, công ty bị chê phát ngôn không kín kẽ (ảnh: Sina)

“Nếu là tôi, tôi sẽ mua vàng miếng hoặc mua 10 căn nhà”, một người bình luận hài hước.

Cuối cùng, công ty đề nghị mỗi bên nhượng bộ một chút. Cụ thể, công ty sẽ trả tiền đặt cọc nhà cho Xiao Wang, nhưng chi phí mua cả căn nhà thì anh phải tự xoay xở.

Vào dịp cuối năm, các công ty ở Trung Quốc thường tổ chức những màn thưởng Tết độc lạ, để kích thích tinh thần làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều công ty ở Trung Quốc lại tìm cách để “né” tiền thưởng Tết cho nhân viên như đã hứa.

Theo Sina, mới đây, một công ty ở quận Ngân Châu, thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đã tổ chức thưởng Tết cho nhân viên bằng màn quay xổ số trúng thưởng. Giải thưởng chỉ có một, trị giá lên tới 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 tỷ VNĐ). Quả là một con số hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi có nhân viên trúng thưởng, công ty đã yêu cầu người này phải chia đều 6 triệu nhân dân tệ cho toàn thể 500 lao động khác. Điều này khiến nhân viên trúng thưởng rất tức giận và yêu cầu cảnh sát giải quyết.

Công ty tổ chức màn quay xổ số cho rằng, toàn thể nhân viên của họ đã vất vả trong dịch Covid-19 suốt năm 2020. Vì vậy, bất cứ ai trúng thưởng cũng nên chia đều tiền cho những người khác.

Rau cần tây và táo cũng được sử dụng làm phần thưởng Tết cho nhân viên ở Trung Quốc (ảnh: Sohu)

Rau cần tây và táo cũng được sử dụng làm phần thưởng Tết cho nhân viên ở Trung Quốc (ảnh: Sohu)

“Đành rằng phần thưởng được tuyên bố trong tiệc tất niên có sự tham dự của toàn thể nhân viên. Tuy nhiên, công ty không hề nói trước việc phải chia phần thưởng Tết khổng lồ đó cho những người khác. Lỗi trong vụ việc này thuộc về phía công ty”, một cư dân mạng bình luận.

Phóng viên của Sina đã liên hệ với cảnh sát quận Ngân Châu để biết thêm chi tiết. Cảnh sát cho hay, họ đã yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra tòa án để giải quyết.

Nhiều câu chuyện thưởng Tết “dở khóc dở cười” khác cũng được ghi nhận trong năm nay. Theo Sohu, nhiều ông chủ công ty đang ưa chuộng lối “thưởng Tết chơi chữ” với nhân viên.

Một cư dân mạng ở thành phố Ninh Ban, tỉnh Chiết Giang cho biết, anh vừa nhận được phần thưởng Tết cho nhân viên xuất sắc nhất năm là 3 thùng mì cay, 2 chai nước tương và một bó rau cần tây. Người này làm việc cho một siêu thị lớn.

Trước đó, chủ siêu thị đã hứa sẽ thưởng một “Rolls Royce” cho nhân viên xuất sắc nhất. Điều này khiến toàn thể nhân viên của siêu thị rất háo hức. Rolls Royce là hãng sản xuất siêu xe rất đắt tiền.

“Ba thùng mì và hai chai nước tương đã sắp hết hạn sử dụng, chắc lấy từ chỗ mẹ ông ta. Mì cay thì ông ta lại gọi là “Rolls Royce” của các loại mì. Cuối cùng, chỉ có bó cần tây là đem về xào ăn được trong bữa tất niên”, nhân viên được thưởng phàn nàn về ông chủ của mình.

Một tập vé số có thể biến nhân viên thành triệu phú nếu trúng thưởng (ảnh: Sohu)

Một tập vé số có thể biến nhân viên thành triệu phú nếu trúng thưởng (ảnh: Sohu)

Một cư dân mạng khác nói rằng chủ công ty hứa thưởng cho nhân viên mỗi người một “Apple”. Apple là hãng sản xuất điện thoại Iphone có tiếng.

Tuy nhiên, trong tiệc tất niên, “Apple” mà nhân viên nhận được lại là nhiều quả táo được bọc gói cẩn thận.

Một công ty khác ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên mạnh miệng tuyên bố, tiền thưởng cuối năm cho nhân viên “lên tới 5 triệu nhân dân tệ” (hơn 16 tỷ VNĐ). Điều này khiến nhân viên thực sự “sốc”, cho rằng sếp mình vừa hóa thành “sếp nhà người ta trong truyền thuyết”.

Tuy nhiên, khi nhận được phần thưởng Tết, nhân viên công ty lại “chưng hửng” vì thứ họ được phát là một tập vé xổ số. Nếu trúng giải độc đắc, họ có thể có 5 triệu nhân dân tệ như công ty hứa hẹn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Được ”thần linh mách bảo” nhặt viên ngọc quý giá gần 8 tỷ đồng, chưa thấy tiền đã gặp họa

Ngư dân nghèo khó ở Thái Lan nhặt được viên ngọc melo siêu quý hiếm trị giá ít nhất 250.000 bảng Anh (gần 8 tỷ đồng....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Sina, Sohu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN