TQ: Covid-19 tấn công 3 nơi cùng lúc, số ca nhiễm trong 24h lớn nhất từ giữa tháng 4

Ngày 27.7, Trung Quốc ghi nhận thêm 61 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ sau 24 giờ, cao nhất kể từ giữa tháng 4. Những ca nhiễm này được phát hiện ở cả 3 địa phương riêng biệt, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc.

Tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc là tương đối phức tạp, trong số 61 ca nhiễm mới được ghi nhận, có 57 trường hợp dương tính với virus xuất phát từ nội địa, theo Ủy ban Y tế quốc gia.

41 ca nhiễm Covid-19 nội địa mới ở Trung Quốc được phát hiện ở khu tự trị Tân Cương.

Trong khi đó, 2 địa phương khác và tỉnh Liêu Ninh và thành phố Cát Lâm cũng ghi nhận thêm các ca nhiễm nội địa mới. Cụ thể, ngày 27.7, có 14 ca nhiễm mới Covid-19 được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh và 2 trường hợp khác ở tỉnh Cát Lâm.

Đây là số ca nhiễm virus trong ngày cao nhất tại Trung Quốc kể từ ngày 14.4 - khi 89 trường hợp dương tính với Covid-19 chủ yếu là nhập cảnh, được phát hiện.

Ở Hong Kong, 145 ca nhiễm Covid-19 mới cũng được ghi nhận trong ngày 27.7. Chính quyền thành phố yêu cầu người dân đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang. Kể từ đầu mùa dịch, Hong Kong đã ghi nhận hơn 2.600 ca nhiễm virus và 19 trường hợp tử vong.

 Xét nghiệm Covid-19 diện rộng ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc (ảnh: CNN)

 Xét nghiệm Covid-19 diện rộng ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc (ảnh: CNN)

Hong Kong cũng cấm tụ tập từ 2 người trở lên. Nhiều cửa hàng, quán ăn bị đóng cửa ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân.

Thành phố Urumqi – thủ phủ của khu tự trị Tân Cương – đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho 2,9 triệu người. Tổng số ca nhiễm virus tại địa bàn này tính đến ngày 27.7 là 178 người. Nguồn gốc của ổ dịch vẫn chưa thể xác định.

Ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, nhiều khu dân cư đã bị phong tỏa và gần 200.000 người đang được xét nghiệm sau khi ổ dịch Covid-19 bùng phát tại một nhà máy chế biển hải sản địa phương.

Chính quyền Đại Liên cũng tuyên bố “tình trạng thời chiến” để đối phó với virus.

2 ca nhiễm Covid-19 mới ở Cát Lâm được phát hiện chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến công tác tại đây.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 27.7, nước này có 331 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị, 21 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Số ca nhiễm virus đã tăng vọt trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cách ly xã hội cục bộ chưa được làm tốt để ngăn chặn làn sóng lây lan mới của dịch bệnh, theo Ủy ban Y tế Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp (ảnh: Reuters)

Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp (ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến liên quan, tổng cộng 5.565 người đã bị truy tố trong nửa đầu năm nay tại Trung Quốc vì vi phạm, cản trở các biện pháp phòng chống Covid-19. Số người bị truy tố chủ yếu do thực hiện các hành vi sản xuất vật tư y tế giả, kém chất lượng trong mùa dịch.

Các chuyên gia y tế cho rằng, dịch Covid-19 đang xuất hiện trở lại ở khu vực châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm mới này sẽ không quá tồi tệ và sớm được ngăn chặn.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Úc, Nhật Bản và một số quốc gia châu Á khác đang có xu hướng tăng trở lại, đòi hỏi các biện pháp chống dịch hiệu quả và ý thức cao hơn đến từ người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 20 ngày liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19, Bắc Kinh xuất hiện các ca mới

Sau vụ phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới, phát ngôn viên chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết thủ đô của Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail, Xinhua ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN