Đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử tràn xuống, đập Tam Hiệp lại “oằn mình” chịu trận

Từ chiều ngày 26.7, đợt lũ thứ 3 ở thượng nguồn sông Dương Tử đã tràn về đập Tam Hiệp. Mực nước và lưu lượng lũ đổ về tăng cao khiến siêu đập lớn nhất thế giới của Trung Quốc tiếp tục “oằn mình” gánh chịu áp lực lớn.

Đập Tam Hiệp chính thức đối mặt với đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử (ảnh: Xinhua)

Đập Tam Hiệp chính thức đối mặt với đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử (ảnh: Xinhua)

Theo CGTN, vào lúc 14 giờ chiều ngày 26.7 theo giờ địa phương, lượng nước đổ về đập Tam hiệp đã là 50.000 m3/giây.

Dự báo, đến tối ngày 26.7, lưu lượng nước lũ ở hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ đạt 60.000 m3/giây, sát đỉnh lũ cực đại trên sông Dương Tử năm nay.

Những cơn mưa xối xả từ ngày 25.7 đã gây ngập nghiêm trọng cho huyện Kiến Thuỷ, thành phố Ân Thi, Hồ Bắc, Trung Quốc khi lượng mưa đạt gần 180 mm.

Sáng ngày 26.7, chính quyền Ân Thi đã nâng cảnh báo mưa lũ lên cấp cao nhất. Lượng mưa ở một số khu vực trên địa bàn này có thể lên tới hơn 560 mm. Lũ lụt đã khiến 2 người chết và 3 người mất tích tại Ân Thi, người dân trong thành phố được khuyến cáo tránh xa các bờ sông.

Chính quyền Ân Thi vẫn đang ra sức gia cố các đoạn đê trọng yếu trên sông Thanh Giang – một nhánh của sông Dương Tử.

Trước đó, một vụ sạt lở núi trên thượng nguồn sông Thanh Giang ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, đã tạo thành một đập nước tạm thời. Chính quyền cảnh báo nguy cơ vỡ đập và lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào và kêu gọi người dân nhanh chóng chuẩn bị sơ tán. Rất may, tình hình sau đó đã không còn nguy hiểm khi mực nước trên sông giảm xuống.

Ở An Huy, 12 thành phố nằm bên sông Dương Tử, hồ Sào và sông Hoài Hà của tỉnh này đã được đặt trong tình trạng kiểm soát lũ lụt khẩn cấp.

Sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Ngày 26.7, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt cảnh báo và mực nước hồ Sào đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Trong một diễn biến khác, hôm 26.7, một trận lở đất do lũ lụt với khoảng 1,3 triệu mét khối đất đá đã chặn dòng chảy của con sông tại quận Vũ Long, phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và nhà máy điện gần đó.

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra và nguy cơ điểm tắc nghẽn bị phá vỡ, khiến lũ quét có thể tới bất kỳ lúc nào. Chính quyền Vũ Long đã sơ tán khoảng 162 hộ gia đình với 520 người dân trong diện nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Tiết lộ cách Đập Tam Hiệp kiểm soát lũ nhịp nhàng, ”xử gọn” đỉnh lũ cực đại năm nay

Kể từ đầu mùa mưa lũ năm nay, đập Tam Hiệp đã trữ được 14,6 tỷ mét khối nước. Trước những lo ngại của dư luận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Đập Tam Hiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN