TQ: Cha lao xuống khóc 2 con rơi từ tầng 14, không ngờ sự thật khiến người ta ghê sợ

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 2 bị cáo đều bị kết án với hình phạt cao nhất.

Zhang Bo nghe tuyên án tại tòa. Ảnh: Weibo

Zhang Bo nghe tuyên án tại tòa. Ảnh: Weibo

Theo SCMP, Zhang Bo và Chen Meilin - đều sống ở thành phố Trùng Khánh, phía tây Trung Quốc - kết hôn và có với nhau 2 con, một trai một gái. 

Năm 2019, Zhang ngoại tình với một phụ nữ tên là Ye Chengchen, dù chưa ly dị với vợ. 

Tháng 2/2020, cặp vợ chồng Zhang - Chen chính thức "đường ai nấy đi" và mỗi người nhận nuôi một con. 

Khoảng thời gian sau đó, Zhang và tình nhân lên kế hoạch sát hại 2 con đẻ của Zhang. 

Ye, "mẹ kế" tương lai của 2 đứa trẻ, nhiều lần xúi giục Zhang giết con đẻ vì người phụ nữ này và bố mẹ cô ta không chấp nhận để con gái kết hôn với một người đàn ông có con riêng. 

"Nếu lũ trẻ chết đi, em sẽ cưới anh. Tại sao anh không ra tay với cả 2 nhỉ?", đây được cho là những lời lẽ gây sốc mà Ye dùng để xúi giục Zhang, theo tiết lộ từ Chen - mẹ đẻ của 2 đứa trẻ bị sát hại. Tình tiết này được Chen khai báo trong các tài liệu pháp lý liên quan tới vụ án gây chấn động.

Ngày 2/11/2020, Zhang tổ chức một cuộc gặp mặt cho 2 con tại căn hộ của mình ở tầng 14 của một khu chung cư. Người đàn ông này sau đó ném 2 đứa trẻ khỏi cửa sổ. 

Sau đó, hàng xóm thấy Zhang chạy vội ra cầu thang, xuống hiện trường vụ việc và khóc lóc thảm thiết cạnh 2 đứa trẻ. Một trong 2 bé chết tại chỗ, bé còn lại tử vong tại bệnh viện. 

Ban đầu, vụ việc được cho là một tai nạn đau lòng khi Zhang khai rằng anh ta đang ngủ trong lúc lũ trẻ chơi đùa gần cửa sổ. Sau đó, Zhang thú nhận với cảnh sát rằng mình chính là thủ phạm sát hại 2 con và Ye là đồng phạm. 

Zhang và Ye hôm 28/12 bị tòa án nhân dân số 5 Trùng Khánh tuyên mức án tử hình. 

"Khi bị cáo Zhang do dự, bị cáo Ye đã thúc giục Zhang, buộc anh ta phải phạm tội. Và bị cáo Zhang đã nhẫn tâm xuống tay với các con đẻ của mình. Cả hai đều vi phạm cả luật pháp và các nguyên tắc đạo đức, gây ra sự phẫn nộ và ảnh hưởng xấu trong dư luận và xã hội", theo phán quyết của tòa án. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Nhà tâm lý học làm thí nghiệm quái dị với con đẻ và tinh tinh

Sau khi chào đời được 10 tháng, cậu bé Donald đã trở thành "chuột bạch" cho thí nghiệm của bố mẹ - là những nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN