TQ: Bị tố tằng tịu với cấp dưới đến có con riêng, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nói gì?

Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc – mới đây bị chính cấp phó tố giác về những mối quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền trong suốt thời gian dài, thậm chí có cả con riêng. Hồ Tích Tiến sau đó phủ nhận tất cả cáo buộc, nói rằng có người “âm mưu hãm hại” mình.

Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Ông Hồ Tích Tiến thanh minh rằng, mình đang là “nạn nhân” của “tống tiền và tin đồn thất thiệt”.

“Những cáo buộc quan hệ bất chính với đồng nghiệp nữ không chỉ gây hại cho tôi mà còn cả tờ báo”, Hồ Tích Tiến nói.

Thời báo Hoàn cầu là một ấn phẩm thuộc Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận chính của Trung Quốc.

Trước đó, Hồ Tích Tiến bị phó Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu – bà Đoàn Tĩnh Đào – tố cáo về những “hành vi sai trái” ngay tại cơ quan.

Theo cáo buộc của bà Đoàn, Hồ Tích Tiến đã “đánh mất lý tưởng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng và nhà nước”. Đặc biệt, Hồ Tích Tiến có mối quan hệ bất chính suốt thời gian dài với 2 nhân viên nữ dưới quyền là Zhang Nanyi và Gao Ying.

Ông Hồ Tích Tiến có 2 người con riêng với các nhân viên cấp dưới này.

“Bên ngoài thì tử tế, đằng sau thì kiêu ngạo, xa xỉ, dâm loạn, thoái hóa biến chất”, bà Đoàn cáo buộc.

Hồ Tích Tiến phủ nhận tất cả các cáo buộc trên.

Tuy nhiên, bà Đoàn đã đưa đơn tố cáo hành vi của Hồ Tích Tiến lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) – cơ quan điều tra tham nhũng “khét tiếng” của Trung Quốc vài năm gần đây.

“Những cáo buộc vô căn cứ không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi mà còn tác động tiêu cực đến các đồng nghiệp vô tội, cũng như danh tiếng của Thời báo Hoàn cầu. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt và làm sáng tỏ những cáo buộc này”, Hồ Tích Tiến nói.

“Tôi đã tổ chức họp với toàn bộ nhân viên của Thời báo Hoàn cầu. Lãnh đạo của Nhân dân Nhật báo sẽ có kết luận chính thức. Công chúng cần kiên nhẫn và chờ đợi”, Hồ Tích Tiến nói.

Ông Hồ Tích Tiến năm nay đã 60 tuổi.

Ông Hồ Tích Tiến bị cấp phó cáo buộc có hành vi dâm loạn, kiêu ngạo và xa xỉ (ảnh: CNN)

Ông Hồ Tích Tiến bị cấp phó cáo buộc có hành vi dâm loạn, kiêu ngạo và xa xỉ (ảnh: CNN)

Nếu CCDI mở cuộc điều tra, vụ việc của Hồ Tích Tiến có thể gây “sóng gió” không chỉ dư luận trong nước mà còn cả quốc tế.

Hồ Tích Tiến nói rằng có gặp bà Đoàn khoảng một tháng trước, Phó Tổng biên tập tờ báo đã ép ông phải nhường lại vị trí, nếu không muốn bị CCDI điều tra.

“Vài ngày sau, bà ấy gửi tin nhắn xin lỗi cho tôi và nói rằng mình bị ‘ma nhập’ khi thốt ra những lời như vậy. Bà ấy bày tỏ sự hối hận và xin lỗi tôi. Cuối cùng bà ấy vu khống tôi ngay tại tòa soạn”, Hồ Tích Tiến nói.

“Bà Đoàn đã không tích cực tham gia vào các công việc của Thời báo Hoàn cầu trong suốt thời gian dài. Chúng tôi cho rằng bà ấy đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi khuyên bà ấy bỏ ngay ảo tưởng đòi thay thế vị trí của tôi và bình tĩnh lại”, Hồ Tích Tiến nói thêm.

Tháng trước, Hồ Tích Tiến cũng dính cáo buộc nặc danh, cho rằng ông có con riêng mang quốc tịch Canada. Hồ Tích Tiến phủ nhận cáo buộc và khẳng định mình chỉ có một cô con gái quốc tịch Trung Quốc.

Hiện tại, Hồ Tích Tiến vẫn là Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia: Ông Biden không nên gặp ông Tập Cận Bình sớm vì Mỹ... đang yếu

Tổng thống đắc cử Biden nên tránh tổ chức bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào với Chủ tịch Trung Quốc - ông Tập Cận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN