Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng sau vòng đàm phán với Nga

Phát biểu vào lúc đêm muộn hôm 28.2 theo giờ địa phương, Tổng Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được thông báo về kết quả đàm phán với phái đoàn Nga ở Belarus.

Ông Zelensky bày tỏ thất vọng về kết quả đàm phán với Nga, công bố đơn đề nghị gia nhập EU (ảnh: CNN)

Ông Zelensky bày tỏ thất vọng về kết quả đàm phán với Nga, công bố đơn đề nghị gia nhập EU (ảnh: CNN)

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga – Ukraine ở Belarus hôm 28.2 được quốc tế hy vọng sẽ tìm được tiếng nói chung giữa các bên nhằm kết thúc xung đột quân sự. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng mình “không nhận được kết quả như mong đợi”.

“Có thể sẽ có những cuộc đàm phán công bằng hơn nếu một bên không tấn công bên kia bằng pháo kích, tên lửa trong thời gian diễn ra hội nghị. Đến nay, chúng tôi không nhận được kết quả như mong muốn. Nga nêu quan điểm của họ còn chúng tôi kiên quyết phản đối xung đột”, ông Zelensky phát biểu.

“Khi phái đoàn ngoại giao quay về, chúng tôi sẽ cùng phân tích những gì có được và đưa ra quyết định về cuộc đàm phán thứ hai”, ông Zelensky nói thêm.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Nga – Ukraine hôm 28.2 kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ và chưa có sự tham gia của đại diện cấp cao nhất mỗi bên. Trước đó, ông Zelensky đã nói rằng mình không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc đàm phán này.

“Tôi sẽ nói thẳng, như mọi khi, rằng tôi không tin vào kết quả cuộc gặp này. Nhưng hãy cố gắng, để công dân Ukraine không nghi ngờ tôi, với tư cách là tổng thống, đã không làm gì để cố gắng chấm dứt cuộc chiến khi có cơ hội”, ông Zelensky nói hôm 27.2, trước khi phái đoàn Ukraine sang Nga.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Zelensky cũng chỉ trích quân đội Nga khi “tàn phá” Ukraine. Ông Zelensky cho biết Nga đã thực hiện 56 vụ tấn công tên lửa, bắn 113 tên lửa hành trình vào Ukraine từ ngày 24.2.

“Tôi tin rằng Nga đang cố gây sức ép bằng cách đó. Đừng lãng phí thời gian”, ông Zelensky nói.

Dân Kiev tham gia đăng ký tham gia quân tình nguyện (ảnh: CNN)

Dân Kiev tham gia đăng ký tham gia quân tình nguyện (ảnh: CNN)

“Hôm nay (28.2), quân đội Nga đã nã pháo phản lực vào Kharkiv. Kharkiv là thành phố yên bình và không có căn cứ quân sự. Chắc chắn sẽ có một tòa án quốc tế xem xét về các hành động này. Nó vi phạm tất cả các công ước”, ông Zelensky cáo buộc.

Theo ông Zelensky, đã đến lúc phương Tây cân nhắc áp đặt vùng cấm bay đối với toàn bộ không phận Ukraine đối với máy bay, tên lửa Nga. Trước đó, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ không phận Ukraine.

Cùng ngày 28.2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký đơn đề nghị gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông Zelensky cho rằng, để tiết kiệm thời gian, EU nên kết nạp Ukraine bằng “quy trình mới”.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, ông sẽ thả những tù nhân có "kinh nghiệm chiến đấu thực tế" để họ có thể hỗ trợ quân đội Ukraine.

Theo ông Zelensky, bất cứ người dân nào cũng có thể tham gia giao tranh với Nga và Ukraine đang “dành từng phút” để đối phó với tình hình hiện tại.

“Những người Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu thực tế sẽ được thả ra và có thể đền bù cho tội lỗi họ từng phạm”, ông Zelensky nói và cam kết sẽ xóa tội danh cho những người tham gia giao tranh.

Tổng thống Zelensky thừa nhận, quyết định trên “rất khó khăn” nhưng điều quan trọng nhất lúc này với Ukraine là “phòng thủ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nhận ”mưa chi viện” từ phương Tây: Ông Zelensky là nguyên nhân?

Khi cuộc giao tranh Nga – Ukraine bước sang ngày thứ 5, phong thái can đảm và những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Volodymyr Zelensky giúp ông ngày càng nhận được nhiều ủng hộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN