Tổng thống quốc gia Trung Mỹ bị cáo buộc muốn "nước Mỹ ngập trong cocaine"

Các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc Tổng thống Honduras, Juan Orlando Hernández nhận hối lộ, giúp những kẻ buôn ma túy vận chuyển hàng ngàn kg cocaine sang Mỹ.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández đã nắm quyền từ năm 2014.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández đã nắm quyền từ năm 2014.

Văn phòng Tổng thống Honduras ngày 10.1 đã có phản hồi với phía Mỹ, cho rằng những cáo buộc trên là “100% sai sự thật”, theo CNN.  Lời khai của các nhân chứng không đáng tin vì họ là những kẻ phạm tội muốn lập công để được giảm án, văn phòng Tổng thống Honduras cho biết.

Các công tố viên liên bang ở New York đã trình bằng chứng mới liên quan đến kẻ buôn bán ma túy Geovanny Fuentes Ramírez. Các bằng chứng mới bao gồm lời khai của các nhân chứng, các hoạt động giao dịch giữa Fuentes và Tổng thống Honduras Hernández trong giai đoạn năm 2013 và 2014.

Các công tố viên nhắc đến Tổng thống Honduras trong cáo buộc mới nhất với biệt danh “CC-4”. Bằng chứng mới bao gồm các câu nói của ông Hernández, như “hãy tống cocaine vào mũi người Mỹ” và “hãy để nước Mỹ ngập trong cocaine”.

Khối lượng cocaine vận chuyển trái phép từ Honduras sang Mỹ với sự giúp sức của Tổng thống Hernández ước tính lên tới hàng ngàn kg, theo tài liệu của các công tố viên liên bang Mỹ.

Các công tố viên liên bang hiện chưa có kế hoạch truy tố ông Hernández. Năm 2019, Tổng thống Honduras từng nằm trong diện điều tra của Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA).

Trong lần ra tòa gần nhất vào tháng 6.2020, Fuentes đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình. Luật sư của Fuentes không bình luận về bằng chứng mới và mối liên hệ của thân chủ với Tổng thống Honduras.

Theo tài liệu của các công tố viên liên bang Mỹ, Fuentes và Tổng thống Hernández đã xây dựng mối quan hệ gần gũi. Tổng thống Hernández đã nhận hối lộ ngay từ khi đang là ứng viên tổng thống vào năm 2013.

Sau khi lên nắm quyền, ông Hernández bị cáo buộc dùng quân đội làm “lực lượng an ninh” bảo vệ cho hoạt động buôn bán ma túy.

“Ít nhất là trong hai năm 2013 và 2014, CC-4 đã bảo vệ Fuentes khỏi bị bắt giữ và dẫn độ sang Mỹ; huy động quân đội bảo vệ mạng lưới vận chuyển cocaine sang Mỹ, muốn tống cocaine vào mũi người Mỹ”, nội dung trong tài liệu viết.

Theo tài liệu, một nhân chứng còn nghe thấy ông Hernández nói “biển thủ tiền viện trợ của Mỹ thông qua các tổ chức phi chính phủ, đánh cắp quỹ an sinh xã hội của Honduras”.

Em trai của ông Hernández, Juan Antonio Hernández Alvarado đã bị kết án tù vì buôn bán ma túy vào năm 2019 và hiện đang bị giam ở New York, Mỹ.

Những cáo buộc mới liên quan đến đường dây buôn bán ma túy vào Mỹ đang khiến ông Hernández đối mặt với nguy cơ phải từ chức, theo CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc phóng viên truyền hình Mexico rơi vào cảnh đấu súng với băng đảng ma túy

Một đoạn video hãi hùng quay cảnh phóng viên truyền hình Mexico đang theo chân nhóm dân quân, đưa tin về cuộc chiến chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN