Tổng thống Pháp nói đã điện đàm ít nhất 100 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Putin

Sự kiện: Tin tức Pháp

Trong cuộc trả lời báo chí ngày 3/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông và nhà lãnh đạo Nga đã có tổng số hơn 100 giờ điện đàm trong 6 tháng qua.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: France24)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: France24)

“Tình hình ở Ukraine thực sự rất gai góc, vì thế tôi đã dành rất nhiều thời gian và sức lực vào đó”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp nói thêm rằng “rất khó để đếm xem đã có bao nhiêu cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ tháng 12 năm ngoái. “Chúng tôi đã trao đổi ít nhất một trăm giờ đồng hồ”, ông Macorn nói.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định ông không giấu giếm các cuộc nói chuyện này và ông thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

“Nước Nga không thể bị mất mặt. Sau khi sự thù địch chấm dứt, chúng ta sẽ có thể mở đường thoát khỏi khủng hoảng thông qua ngoại giao. Tôi tin rằng Pháp cần đóng vai trò trung gian”, ông Macron nói.

Trong nhiều tháng qua, ông Macron luôn nhận được câu hỏi rằng vì sao ông vẫn chưa đến thăm Ukraine từ khi xung đột nổ ra.

“Tôi luôn nói một điều. Vào thời điểm và hoàn cảnh hữu ích, tôi sẽ thực hiện chuyến thăm”, ông Macron nói trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Sau khi nhiều lãnh đạo phương Tây đến Kiev để gặp Tổng thống Zelensky, ông Macron đang chịu sức ép ngày càng lớn về việc phải có hành động tương tự để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine.

Trong tháng 3 và 4, ông nói rằng ông không thể đi vì lịch trình dày đặc trong chiến dịch tái tranh cử, trong khi thủ đô của Ukraine đang bị đánh bom nghiêm trọng.

Nhưng sau khi tái đắc cử, ông Macron cũng chưa muốn theo dấu chân của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong phát biểu đầu tuần này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng “sẽ rất tốt nếu ông Macron đến thăm khi Pháp đang đảm nhận vị trí chủ tịch EU”.

Paris đang là chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU cho đến cuối tháng 6.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháp nói sự thật về khả năng Ukraine gia nhập EU ”siêu tốc”

Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Pháp – ông Clement Beaune – cho biết, nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine sẽ phải mất ít nhất “15 hoặc 20 năm”. Vì vậy,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Theo Tass, France24 ([Tên nguồn])
Tin tức Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN