Tổng thống Mỹ điện đàm "riêng tư" với Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/12 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị tăng cường bảo vệ dân thường, song không đề cập đến lệnh ngừng bắn.

Thông cáo do Nhà Trắng công bố cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza bao gồm các mục tiêu và giai đoạn của chiến dịch này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ dân thường, bao gồm cả những người hỗ trợ hoạt động viện trợ nhân đạo, và tầm quan trọng của việc cho phép dân thường di chuyển khỏi các khu vực giao tranh đang diễn ra một cách an toàn.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc đảm bảo thả tất cả các con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ và đồng ý duy trì tham vấn thường xuyên cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/12 điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/12 điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Phía Mỹ mô tả cuộc gọi với nhà lãnh đạo Israel là "kéo dài" và "mang tính riêng tư", tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng đã không kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong cuộc trò chuyện này. 

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hồi đầu tuần cho biết Washington muốn thấy Israel chuyển sang giai đoạn chiến sự “cường độ thấp hơn” nhưng xác nhận sẽ không áp đặt các điều khoản hoặc mốc thời gian đối với đồng minh của mình.

Thế nhưng, tại Dải Gaza, chỉ trong 24 giờ qua, hơn 200 người Palestine đã thiệt mạng và 360 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza, bao gồm khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm, và cả Khan Younis ở phía nam Dải Gaza.

Theo RT, hơn 90 người Palestine, trong đó có 76 thành viên trong một đại gia đình, được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào hai ngôi nhà ở Gaza, đánh dấu một trong những vụ đánh bom nguy hiểm nhất trong chiến dịch của nước này chống lại Hamas.

Trong số những người thiệt mạng có Issam al-Mughrabi, một nhân viên 56 tuổi của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), cùng vợ và 5 đứa con của ông. Ông đã làm việc cho cơ quan này gần ba thập kỷ.

“Liên hợp quốc (LHQ) và thường dân ở Gaza không phải là mục tiêu. Cuộc chiến này phải kết thúc. Không còn gia đình nào phải chịu đựng nỗi đau khổ mà gia đình Issam và vô số người khác đang phải trải qua", Quản trị viên UNDP Achim Steiner đau xót tuyên bố.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 20.000 người đã thiệt mạng và 53.000 người bị thương tại vùng đất bị bao vây của người Palestine kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra ngày 7/10. Hội đồng Bảo an LHQ hôm 22/12 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đẩy nhanh việc chuyển hàng viện trợ cho dân thường ở Gaza.

Tuy nhiên, LHQ cũng cảnh báo trong một báo cáo tuần này rằng hơn 500.000 người ở Gaza đang đối diện nạn đói trong bối cảnh Israel duy trì ném bom. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng cuộc tấn công quân sự của Israel đang tạo ra “những trở ngại lớn” cho việc phân phối viện trợ nhân đạo.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Israel đưa ra lựa chọn cho Hamas: 'Đầu hàng hoặc chết'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas cho đến khi phong trào này bị loại bỏ hoàn toàn và Dải Gaza không còn gây ra mối đe dọa nào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN