Tổng thống Mexico nói quốc gia an toàn hơn Mỹ

Mexico là quốc gia an toàn hơn nhiều so với Mỹ, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 13/3 nói, hơn một tuần sau vụ 4 công dân Mỹ bị băng đảng ma túy bắt cóc nhầm, dẫn tới mối lo ngại về an ninh.

Ông Obrador cho rằng, một số nghị sĩ Mỹ đang muốn ngăn Mexico phát triển.

Ông Obrador cho rằng, một số nghị sĩ Mỹ đang muốn ngăn Mexico phát triển.

"Mexico an toàn hơn so với Mỹ. Không có vấn đề gì khi tới Mexico. Đó cũng là điều mà người Mỹ biết rõ, giống như những người Mexico hiện đang sống ở Mỹ", ông Obrador tuyên bố, theo CNN.

Đầu tháng 3, 4 công dân Mỹ bị một nhóm trung thành với băng đảng Gulf bắt cóc khi vừa lái xe qua biên giới. Hai trong số 4 người Mỹ và một người Mexico thiệt mạng trong vụ việc. 

Hôm 11/3, chính quyền bang Texas khuyến cáo người dân hạn chế tới Mexico trong kỳ nghỉ xuân, do nguy cơ bạo lực từ các băng đảng ma túy.

Khi được một phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề an ninh ở Mexico, ông Obrador nói quốc gia vùng Trung Mỹ này là điểm đến ưa thích của du khách Mỹ. Nhiều người nước ngoài cũng tới Mexico sinh sống và làm việc nhờ khí hậu ấm áp và chi phí sinh hoạt tương đối rẻ. Khách du lịch Mỹ giúp Mexico thu về hàng tỉ USD lợi nhuận hàng năm.

"Chính phủ Mỹ ban hành cảnh báo, kêu gọi người dân hạn chế di chuyển tới Mexico. Nếu như vậy, tại sao vẫn có nhiều người Mỹ sinh sống ở Mexico, bao gồm ở thủ đô Mexico City. Trong vài năm qua, ngày càng nhiều người Mỹ đến sống ở Mexico. Vậy vấn đề thực sự là gì?", ông Obrador nói.

Tổng thống Mexico cho rằng, "các chính trị gia Mỹ đang mở chiến dịch nhằm vào Mexico, nhằm ngăn quốc gia này phát triển vì lợi ích của người dân".

Tuần trước, các nghị sĩ Mỹ, gồm thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đề cập đến khả năng đưa các băng đảng ma túy Mexico vào danh sách tổ chức khủng bố và trao quyền cho chính phủ để mở chiến dịch quân sự nhằm trấn áp băng đảng ma túy, phá hủy các phòng thí nghiệm điều chế ma túy ở Mexico.

Ông Obrador mô tả việc Mỹ sẵn sàng đơn phương dùng vũ lực ở Mexico là "sự xúc phạm với người dân Mexico" và thể hiện rằng "Mỹ thiếu tôn trọng nền độc lập của Mexico".

"Chúng tôi không phải là quốc gia cần Mỹ bảo hộ, cũng không phải là thuộc địa của Mỹ. Mexico là quốc gia tự do, độc lập, có chủ quyền. Chúng tôi không nhận mệnh lệnh từ bất kỳ nước nào", ông Obrador nói, theo CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

Băng đảng Mexico xin lỗi vì tấn công người Mỹ: Thế lực khét tiếng ra sao?

Sau vụ 4 công dân Mỹ bị băng đảng Mexico bắt cóc nhầm, một phe phái thuộc băng đảng Gulf đã lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi theo cách chưa từng thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN