Tổng thống Iran tuyên bố không cúi đầu khi Mỹ gây sức ép

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay (22/2) tuyên bố nước này sẽ không cúi đầu trước sức ép bên ngoài trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này vẫn diễn ra trong không khí căng thẳng.

Tổng thống Iran tuyên bố không cúi đầu khi Mỹ gây sức ép
0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X

Phát biểu tại Tehran, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Iran sẽ không cúi đầu và khuất phục trước khó khăn. Dù phải đối mặt với sức ép bất công từ bên ngoài và từ các cường quốc trên thế giới, chúng tôi vẫn sẽ đứng vững. Cũng như những vận động viên đã không đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ kiên cường vượt qua mọi thử thách”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu.

Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào Iran nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết đang chuẩn bị một đề xuất mới liên quan đến hồ sơ hạt nhân và sẽ gửi tới Washington trong vài ngày tới.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy Iran nhượng bộ, đồng thời triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tới khu vực. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được điều động tới Địa Trung Hải. Hình ảnh vệ tinh gần đây cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể máy bay quân sự Mỹ tại một số căn cứ ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang. Giới phân tích nhận định, cấu trúc triển khai hiện nay không mang đặc điểm của một chiến dịch trên bộ quy mô lớn, mà có tính linh hoạt cao và có thể điều chỉnh theo diễn biến chính trị. 

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric bày tỏ quan ngại về sự gia tăng lời lẽ cứng rắn và hiện diện quân sự trong khu vực. Ông đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi rất lo ngại về những lời lẽ gay gắt đang gia tăng trong khu vực do các hoạt động quân sự leo thang, các cuộc tập trận hoặc đơn giản là sự hiện diện quân sự, hải quân ngày càng tăng trong khu vực. Chúng tôi hối thúc Mỹ và Iran tiếp tục tham gia vào các hoạt động ngoại giao để giải quyết những khác biệt”.

Bộ Ngoại giao Jordan cũng tuyên bố ủng hộ các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, tái khẳng định lập trường phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia và nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tại Washington, Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine cho biết đã đệ trình nghị quyết yêu cầu tổng thống phải được Quốc hội chấp thuận trước khi tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào. Dù khó có khả năng trở thành luật, động thái này phản ánh sự thận trọng của một bộ phận các nhà lập pháp Mỹ trước nguy cơ nước này bị cuốn vào một cuộc xung đột mới.

Iran tới nay vẫn khẳng định các cuộc thương lượng chỉ nên tập trung vào chương trình hạt nhân và nhấn mạnh mục đích hòa bình của hoạt động này. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước phương Tây nghi ngờ Iran theo đuổi năng lực phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Giữa tuần này, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhấn mạnh Iran sẵn sàng thực thi quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc và sẽ đáp trả “quyết đoán và tương xứng” trước bất kỳ hành động quân sự nào. Trong bối cảnh triển vọng đạt được đột phá ngoại giao vẫn còn bỏ ngỏ, nguy cơ leo thang quân sự tiếp tục phủ bóng lên khu vực Trung Đông.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất do Planet Labs và Airbus công bố cho thấy, Iran đã tái triển khai các bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa S-300 tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hoài/VOV1 ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN