Tổng thống HQ: Khủng hoảng ở thành phố Deagu đã lên đến đỉnh điểm

Ngày 3.3, trong bài phát biểu mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc – ông Moon Jae-in đã đưa ra lời tuyên chiến với virus, yêu cầu thêm tăng thêm giường bệnh viện và khẩu trang cho người dân chống dịch.

Trong bài phát biểu trước nội các, ông Moon Jae-in cũng lên tiếng xin lỗi người dân vì tình trạng thiếu thốn khẩu trang và cam kết sẽ có những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

“Cả đất nước đang tham gia vào một cuộc chiến chống lại căn bệnh truyền nhiễm (Covid-19). Khủng hoảng ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc đã lên đến đỉnh điểm”, ông Moon cho biết.

“Tôi rất xin lỗi và lấy làm tiếc khi chính phủ đã không thể cung cấp khẩu trang nhanh chóng và đầy đủ, gây ra nhiều khó khăn cho người dân”, Tổng thống Hàn Quốc nói.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia vào công tác chống dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia vào công tác chống dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Đối phó với tình trạng thiếu khẩu trang và vật tư y tế, ông Moon Jae-in đã yêu cầu dự trữ khẩu trang như một mặt hàng chiến lược. Điều này có nghĩa là các nhà máy của Hàn Quốc sẽ được phép sản xuất khẩu trang một cách không giới hạn, không có nguy cơ bị dư thừa.

Ông Moon cho rằng, dịch Covid-19 ở Hàn Quốc đang ở “giai đoạn quan trọng” và số ca nhiễm Covid-19 là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đang tăng mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ đạo tất cả các cơ quan của chính phủ chuyển sang “chế độ cảnh báo 24/24”.

“Tình hình kinh tế hiện rất u ám”, Tổng thống Moon cho biết.

Ông Moon cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) để đối phó với dịch Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Bước đi mới nhất chống Covid-19 của ông Tập Cận Bình

Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Trung Quốc – ông Tập Cận Bình đã có nhiều bước đi mới nhằm đẩy mạnh công tác chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN