Tới Kiev, Ngoại trưởng Đức nói về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Berlin xác nhận sẽ hỗ trợ Kiev nhiều hơn nhưng cũng đưa ra lập trường thẳng thắn về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). 

Nữ Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (ở giữa trong 3 phụ nữ) tới Ukraine hôm 10/5. Ảnh: DW

Nữ Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (ở giữa trong 3 phụ nữ) tới Ukraine hôm 10/5. Ảnh: DW

Trong chuyến thăm tới Kiev hôm 10/5, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock xác nhận, Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí hạng nặng hiện đại, trong đó có các tổ hợp lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 - một trong những pháo tự hành mạnh nhất thế giới, và sẽ bắt đầu huấn luyện cho binh sĩ Ukraine trong "vài ngày tới". 

Bà Baerbock cho biết, 7 tổ hợp lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 sẽ đến Kiev trước khi quá trình huấn luyện sử dụng cho binh sĩ Ukraine hoàn tất.  

Hôm 6/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã thông báo về kế hoạch chuyển các lựu pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức cho Ukraine - đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách thời hậu phát xít của Đức: Không gửi vũ khí hạng nặng đến các vùng chiến sự. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về các vấn đề nhân đạo, tài chính, kinh tế, công nghệ, chính trị và năng lượng", nữ Ngoại trưởng Đức nói. 

Tuy nhiên, bà Baerbock cũng thể hiện rõ lập trường của Đức về việc Ukraine muốn gia nhập EU. Theo Ngoại trưởng Đức, không có "đường tắt" cho việc Kiev gia nhập EU. 

Trong chuyến thăm Kiev hôm 10/5, bà Baerbock còn có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, nữ Ngoại trưởng Đức đã tới thăm vùng ngoại ô Irpen và thị trấn Bucha. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky mời Thủ tướng Đức thực hiện một ”bước đi chính trị mạnh mẽ”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz có hành động cụ thể với Kiev vào đúng Ngày Chiến thắng 9/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN