Tình tiết mới vụ sinh viên Mỹ chết sau khi mất mô não ở Triều Tiên

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier chết vì tổn thương não có thể do nguyên nhân khác, chứ không phải bị tra tấn trong quãng thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên.

Tình tiết mới vụ sinh viên Mỹ chết sau khi mất mô não ở Triều Tiên - 1

Otto Warmbier từng bị kết án 15 năm lao động khổ sai ở Triều Tiên.

Theo Daily Mail, Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị bắt tại Triều Tiên, được đưa về nước ngày 13.6.2017 trong tình trạng sống thực vật. Warmbier qua đời sau 6 ngày nằm viện với những tổn thương nghiêm trọng về não.

Cha mẹ của sinh viên Mỹ, Fred và Cindy tin rằng con mình đã bị tra tấn, viện dẫn tổn thương mô não, vết sẹo ở chân và chiếc răng bị lệch.Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó cũng nhắc đến khả năng Warmbier bị tra tấn.

Mới đây nhất, Doug Bock Clark, nhà báo từng nghiên cứu trường hợp của Warmbier trong 6 tháng đã công bố những bằng chứng đi ngược lại tuyên bố trên.

Theo ông Clark, bác sĩ Lakshmi Kode Sammarco, người từng khám nghiệm tử thi cho Warmbier, khẳng định não của nam sinh này bị tổn thương cả hai bên, nghĩa là não bị thiếu oxy chứ không phải chịu tác động từ bên ngoài. Bài báo cũng chỉ ra rằng thi thể không có vết sẹo nghiêm trọng nào, hàm răng cũng trong tình trạng tốt.

Bác sĩ Sammarco nói thêm rằng, Warmbier không có dấu hiệu bị tra tấn về thể xác trong quãng thời gian ở Triều Tiên. Lý giải về tổn thương não mà Warmbier gặp phải, bác sĩ này nói đây có thể là nỗ lực tự tử bất thành của nam sinh người Mỹ. Warmbier đơn giản là đã cố gắng ngừng thở.

Ở thời điểm đó, Warmbier bị kết án 15 năm lao động khổ sai ở Triều Tiên, Hình ảnh nam sinh này đứng không vững, bị hai binh sĩ Triều Tiên áp giải là bằng chứng cho thấy Warmbier có thể bị rối loạn tinh thần, dẫn đến quyết định ngừng thở.

Nhưng nhà báo Clark thừa nhận rằng, các bác sĩ không thể xác định liệu Warmbier có bị tra tấn về mặt tinh thần không. Tuyên bố của nhà báo Clark nhằm phản bác những lời công kích của chính quyền Trump nhằm vào Triều Tiên, khi quan hệ hai nước trở nên trầm trọng.

Nhưng ông Trump đã không nhắc gì đến trường hợp của Otto Warmbier, khi đến Singapore dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

SV Mỹ chết sau mất mô não ở Triều Tiên: Lời kể ớn lạnh của gia đình

Đây là lần đầu tiên gia đình sinh viên Mỹ bị chết vì “mất mô não” xuất hiện và chia sẻ trên sóng truyền hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN