Phản ứng của Điện Kremlin sau khi ICC phát lệnh bắt 2 tướng Nga

“Chúng tôi không công nhận lệnh bắt giữ này”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói về quyết định mới của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ông Sokolov - chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga (ảnh: CNN)

Ông Sokolov - chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga (ảnh: CNN)

Hôm 5/3, ICC phát lệnh bắt giữ trung tướng Nga Sergei Kobylash và đô đốc hải quân Nga Viktor Sokolov. Ông Sokolov là chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga có trụ sở tại bán đảo Crimea.

Theo ICC, 2 chỉ huy Nga phải chịu trách nhiệm đối với các cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, kể từ tháng 10/2022 tới tháng 3/2023. ICC (tòa án có trụ sở tại The Hague, Hà Lan) cho rằng, các cuộc tấn công này gây “tổn hại quá mức cho dân thường”.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/3, ông Peskov cho biết, Nga không công nhận lệnh bắt của ICC.

“Chúng tôi không phải một bên tham gia quy chế nên chúng tôi không công nhận lệnh bắt giữ”, ông Peskov nói, đề cập đến Quy chế Rome về thành lập ICC.

“Đây không phải quyết định đầu tiên của ICC. Chúng tôi biết rằng có nhiều quy trình kín đáo đang diễn ra ở đó. Chúng tôi sẽ xử lý các quyết định (của ICC) một cách phù hợp”, ông Peskov nói.

Cùng ngày 6/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – cho hay, các quyết định từ ICC “không có ý nghĩa đối với Nga” và “vô hiệu về mặt pháp lý”.

Bà Zakharova cũng cho rằng ICC đang “khiêu khích” Nga.

“Nga và nhiều quốc gia khác không tham gia vào tòa án này”, bà Zakharova nói.

Tháng 3/2023, ICC cũng phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin. Điện Kremlin đã bác bỏ lệnh bắt của ICC.

Ngay sau lệnh bắt hồi tháng 3/2023 của ICC, Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố mở cuộc điều tra đối với công tố viên người Anh – ông Karim Khan – của tòa ICC. 3 thẩm phán ICC cũng bị giới chức Nga điều tra.

Ông Khan là người chuẩn bị lệnh bắt của ICC đối với Tổng thống Nga Putin.

Tháng 5/2023, Nga phát lệnh bắt giữ ông Karim Khan vì hành vi “truy tố hình sự một người vô tội".

Nguồn: [Link nguồn]

Tòa Hình sự Quốc tế - ICC phát lệnh bắt 2 tướng Nga, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh liên quan các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN