Tìm được “thông điệp cuối cùng” của hành khách MH370 trôi dạt trên biển?

Luật sư về hưu Blaine Gibson đã tìm kiếm MH370 kể từ khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysian Airlines mất tích vào năm 2014 và Gibson từng có phát hiện đột phá.

Tìm được “thông điệp cuối cùng” của hành khách MH370 trôi dạt trên biển? - 1

Máy bay MH370 mất tích hồi tháng 3.2014.

Theo Mirror, Gibson nhắc đến thông điệp của một hành khách trên máy bay MH370, trôi dạt vào một bờ biển.

Gibson đã có mặt gần như ở mọi bờ biển mà mảnh vỡ MH370 có thể trôi dạt tới. Sau hàng loạt những chuyến đi như vậy, Gibson dường như đã gặp may mắn.

Ở bờ biển Madagascar, Gibson tìm thấy nhiều vật dụng, bao gồm mũ bóng chày với dòng chữ được viết nguệch ngoạc bên trong.

“Cho ai đó quan tâm. Bạn của tôi, hãy gặp nhau ở nhà khách”, Gibson đọc thông điệp.

Mặc dù ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng về máy bay MH370 hơn, nhưng các nhà điều tra vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí máy bay.

Cựu phi công William Langewiesche nói ngay từ khi phát hiện những mảnh vỡ đầu tiên, Gibson đã nhận được nhiều lời dọa giết.

Langewiesche nói trên tờ The Altantic: “Một lời dọa giết nói anh ta hãy ngừng tìm kiếm mảnh vỡ hoặc sẽ rời Madagascar trong quan tài”.

“Một lời dọa giết khác nhắc đến cái chết vì bị trúng độc phóng xạ”.

Để giữ bí mật, Gibson không tiết lộ vị trí của mình hay kế hoạch di chuyển và thường xuyên thay đổi số điện thoại.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 3 năm của Malaysia, Úc và Trung Quốc, bao phủ phạm vi 120.000 km2 kết thúc mà không tìm thấy dấu vết của MH370. Tháng 1.2018, công ty Mỹ Ocean Infinity tham gia tìm kiếm trong 3 tháng nhưng cũng thất bại.

Bí ẩn MH370: Người tìm thấy mảnh vỡ máy bay bị dọa giết?

Blaine Gibson – người từng tìm thấy một số mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 được cho là đã bị đe dọa bởi một thế lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN