Tiêu diệt phần tử SARS-CoV-2 lơ lửng trong không khí bằng tia laser?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trung tâm Quốc tế về kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học (ICGEB) và Công ty công nghệ Eltech K-Laser (đều ở Ý) đang bắt tay tìm hiểu xem liệu ánh sáng laser có thể tiêu diệt các phần tử virus SARS-CoV-2 lơ lửng trong không khí, cũng như giúp bảo đảm an toàn tại những không gian kín trong nhà hay không.

Nghiên cứu này triển khai từ năm 2020 khi dịch Covid-19 hoành hành ở Ý. Nhóm nghiên cứu đã phát triển một thiết bị đẩy không khí qua buồng khử trùng có bộ lọc tia laser tiêu diệt virus và vi khuẩn.

Theo bà Serena Zacchigna, chuyên gia tại ICGEB, thiết bị đã chứng minh hiệu quả khi tiêu diệt virus trong vòng chưa đầy 0,05 giây. Dù vậy, công nghệ này không loại bỏ được virus và vi khuẩn khi chúng rơi xuống các bề mặt hoặc sàn nhà, cũng không thể ngăn chặn lây nhiễm trực tiếp trong trường hợp người nhiễm bệnh hắt hơi hoặc nói to khi ở gần người khác.

Phiên bản di động của phát minh này cao khoảng 1,8 m và nặng khoảng 25 kg. Eltech K-Laser cho biết công nghệ này có thể được ứng dụng trong thiết bị điều hòa không khí.

Thiết bị dựa trên phát minh của Eltech K-Laser và ICGEB. Ảnh: REUTERS

Thiết bị dựa trên phát minh của Eltech K-Laser và ICGEB. Ảnh: REUTERS

Theo hãng Reuters, môi trường trong nhà lành mạnh và ít mầm bệnh được cho là cần thiết đối với sức khỏe cộng đồng thời hậu đại dịch Covid-19. Do đó, bà Zacchigna đã bắt tay với kỹ sư người Ý Francesco Zanata, nhà sáng lập Công ty El-tech K-Laser chuyên về laser y tế, thực hiện công trình trên.

Nhóm nghiên cứu cũng bác bỏ cảnh báo của một số chuyên gia về những nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng công nghệ dựa trên ánh sáng để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây Covid-19. Cả bà Zacchigna và ông Zanata đều khẳng định tia laser từ thiết bị không bao giờ tiếp xúc với da người nên an toàn cho người sử dụng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện mới về virus SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu cho biết, virus SARS-CoV-2 có thể gây biến đổi các tế bào máu. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN