TQ rầm rộ tập trận hủy diệt đối phương sau đụng độ biên giới với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc hôm 16.6 đã mở cuộc tập trận quân sự rầm rộ, mô phỏng phá hủy mục tiêu đối phương ở vùng núi, Bộ Chỉ huy quân sự Trung Quốc ở Tây Tạng cho biết.

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận.

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, cuộc tập trận được công bố chỉ một ngày sau khi đụng độ chết người xảy ra ở biên giới Trung-Ấn hôm 15.6.

Lực lượng Trung Quốc ở Tây Tạng đã huy động nhiều lực lượng chiến đấu cho cuộc tập trận, bao gồm pháo tầm xa, tên lửa phòng không, đặc nhiệm, lính dù, lực lượng tác chiến điện tử, lực lượng chống chiến tranh hóa học và công binh.

Cuộc tập trận diễn ra ở khu vực vùng núi cao 4.700 mét so với mực nước biển, Bộ Chỉ huy quân sự Tây Tạng cho biết.

Cuộc tập trận đã mô phỏng hoạt động tấn công vào các trung tâm chỉ huy của đối phương từ nhiều hướng, giúp tăng cường năng lực tác chiến chung của các lực lượng, theo Hoàn Cầu.

Ở giai đoạn đầu của cuộc tập trận, lính trinh sát Trung Quốc dùng nhiều phương pháp để thu thập thông tin tình báo, theo dõi hoạt động của đối phương, mở đường để lực lượng chủ lực tấn công.

Sau khi xác định được tọa độ, pháo binh và các xạ thủ đồng loạt khai hỏa, nhằm mục tiêu là trung tâm chỉ huy, các tiền đồn của kẻ thù.

Lực lượng chủ lực lập tức tiến sâu vào căn cứ đối phương, vô hiệu hóa những mục tiêu còn lại, với sự yểm trợ của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

Các tổ hợp tên lửa phòng không đồng thời khai hỏa đối phó với các đòn đáp trả từ trên không của đối phương, đảm bảo vùng trời để trực thăng đổ bộ.

Trong giai đoạn cuối, toàn bộ vũ khí được đưa vào sử dụng để vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực phản kháng của kẻ thù.

Trung Quốc đã đưa nhiều vũ khí hiện đại vào tập trận, bao gồm xe tăng hạng nhẹ Type 15.

Zhang Jialin, một chỉ huy lữ đoàn tham gia cuộc tập trận, nói rằng các binh sĩ đã vượt qua những thách thức khó khăn nhất, hiệp đồng tác chiến cả trên bộ và trên không, diễn tập kịch bản tấn công theo nhiều hướng.

Cuộc tập trận như vậy chứng minh năng lực chiến thắng kẻ thù ở vùng núi cao, chứng minh khả năng tiêu diệt mục tiêu giá trị cao của đối phương một cách nhanh chóng, một cựu sỹ quan Trung Quốc từng nhận nhiệm vụ ở Tây Tạng, nói trên Hoàn Cầu.

Cuộc tập trận mới nhất của quân đội Trung Quốc ở Tây Tạng được coi là lời cảnh báo Ấn Độ, ngay sau cuộc đụng độ biên giới Trung-Ấn.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, 20 quân nhân nước này thiệt mạng trong khi phía Trung Quốc có 43 quân nhân thương vong.

Trong khi chiến tranh Trung-Ấn khó có thể xảy ra, quân đội Trung Quốc ở biên giới đã khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, Hoàn Cầu cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ biên giới: Binh sĩ Ấn Độ và TQ dùng vũ khí gì khiến thương vong cao bất thường?

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng cả hai bên đều ghi nhận thương vong trong cuộc đụng độ biên giới và không có một tiếng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Thời báo Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN