Thực chiến tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tạo địa chấn cho quốc phòng phương Tây
Cuộc trình diễn thực chiến của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới đây của Nga đang tạo ra làn sóng chấn động trong giới hoạch định quốc phòng phương Tây.
Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin, cuộc tấn công bằng Oreshnik hôm 8/1 nhằm vào các mục tiêu ở miền tây Ukraine đã gây ra tác động "kinh hoàng" đối với các nhà lãnh đạo và chuyên gia quân sự phương Tây.
Các phương tiện liên quan đến hệ thống tên lửa Oreshnik xuất hiện ở Belarus. (Nguồn: MW)
Ông cho biết phương Tây coi đây như một lời cảnh báo trực tiếp từ Moscow, cho thấy bất kỳ lực lượng NATO nào nếu được triển khai tại Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí mới của Nga. Theo ông Naryshkin, ngay cả các chuyên gia quân sự phương Tây cũng thừa nhận họ hiện chưa sở hữu công nghệ đủ khả năng đánh chặn các hệ thống như Oreshnik.
Tên lửa siêu vượt âm này được Nga chính thức đưa vào trực chiến từ tháng 12/2025, chưa đầy hai tuần trước khi được sử dụng trong thực chiến. Việc nhanh chóng triển khai một loại vũ khí chiến lược mới được xem là bước tiến đáng chú ý trong năng lực quân sự của Moscow.
Những tuyên bố của ông Naryshkin nối tiếp loạt phát biểu trước đó từ các quan chức Nga, cho thấy Oreshnik không chỉ là một vũ khí tấn công mà còn là công cụ răn đe chiến lược. Sau lần sử dụng chiến đấu đầu tiên vào tháng 11/2024, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin từng cho biết London đã trở nên thận trọng hơn trong việc phối hợp với Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nhận định sự xuất hiện của Oreshnik đã tạo ra một yếu tố hoàn toàn mới trên chiến trường, buộc phương Tây phải cân nhắc kỹ hơn về nguy cơ leo thang.
Theo phía Nga, Oreshnik là một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến đang làm thay đổi cán cân răn đe giữa Moscow và NATO. Bên cạnh đó, Nga còn sở hữu các dự án chiến lược khác như tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon, những loại vũ khí có tầm hoạt động gần như không giới hạn và hiện chưa có đối thủ tương xứng trên thế giới.
Ông Naryshkin cho rằng phương Tây đã đánh giá thấp tốc độ phát triển công nghệ quân sự của Nga, đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí chiến lược thế hệ mới.
Điểm nổi bật nhất của Oreshnik nằm ở công nghệ phương tiện lượn siêu thanh, cho phép đầu đạn bay với tốc độ cực cao và liên tục thay đổi quỹ đạo, khiến các hệ thống phòng không hiện đại gần như bất lực. Ngay cả những lá chắn tiên tiến như Arrow 3 của Israel đang triển khai tại Đức hay David’s Sling dự kiến xuất hiện ở Phần Lan cũng được cho là khó có khả năng đối phó hiệu quả với loại tên lửa này.
Cuộc tấn công ngày 8/1 được cho là đã nhắm vào một cơ sở bảo dưỡng máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29 gần khu vực biên giới Ba Lan – Ukraine, nơi có thể có sự hiện diện đáng kể của các nhà thầu quân sự phương Tây. Những nhân sự này được cho là đang hỗ trợ Ukraine vận hành và bảo trì các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp.
Trong thời gian qua, Nga liên tục tập trung tấn công các mục tiêu liên quan đến sự hiện diện của phương Tây tại Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng xác nhận lực lượng đặc nhiệm Anh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine phóng tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
Tướng Bryan Fenton, Tư lệnh Bộ Tác chiến Đặc biệt Mỹ, cũng tiết lộ Washington theo dõi và rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột này chủ yếu thông qua các đối tác đặc nhiệm của Anh, những người đang thử nghiệm nhiều phương thức tác chiến mới ngay trên chiến trường Ukraine.
Khả năng Nga tấn công chính xác các mục tiêu có yếu tố phương Tây bằng vũ khí siêu thanh phóng từ mặt đất đang đặt ra thách thức lớn cho NATO. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, các hệ thống như Oreshnik có thể vươn tầm đe dọa không chỉ trong phạm vi Ukraine mà còn trên khắp châu Âu.
Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, quân đội nước này đang tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine trên toàn bộ tiền...
Nguồn: [Link nguồn]
-27/01/2026 15:08 PM (GMT+7)
