Hai nước châu Âu bất ngờ tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar tuyên bố Slovakia sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào EU.

Hệ thống khí đốt của Nga. Ảnh RT

Hệ thống khí đốt của Nga. Ảnh RT

"Chúng tôi không thể chấp nhận những quyết định không phản ánh khả năng thực tế của từng quốc gia. Do đó, chúng tôi sẽ kháng cáo lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu và khởi kiện nhằm lật ngược phán quyết REPowerEU", Bộ trưởng được trích dẫn trên trang Facebook chính thức của bộ cho biết.

Hôm nay, Hội đồng EU cuối cùng đã thông qua lệnh cấm cung cấp khí đốt qua đường ống từ Nga từ ngày 30 tháng 9 năm 2027 và cung cấp khí hóa lỏng (LNG) từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây là các hợp đồng dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Slovakia, ông Marek Esztok, đã bỏ phiếu chống lại quyết định này, nhưng nó vẫn được thông qua với đa số đủ điều kiện.

Bộ này cho biết thêm, Bratislava không ủng hộ việc từ bỏ nhiên liệu Nga do nguồn cung thay thế hạn chế và những rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng liên quan đến các hợp đồng dài hạn hiện có.

Hungary cũng dự định đưa vụ việc này ra tòa. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Péter Szijjártó gọi lệnh cấm là một vụ gian lận pháp lý quy mô lớn.

"Về bản chất, đó là một lệnh trừng phạt, việc thông qua lệnh này đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối. Tuy nhiên, để tránh sự phản đối từ các chính phủ quốc gia có chủ quyền, quyết định này đã được ngụy trang một cách gian lận dưới hình thức một biện pháp thương mại, để chỉ cần đa số đủ điều kiện là đủ", ông Szijjártó giải thích.

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu

Cuối năm 2024, cựu Thủ tướng Ý kiêm cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã chuẩn bị một báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC). Theo tài liệu này, thị trường năng lượng EU đang đối mặt với những vấn đề cơ bản và tình trạng thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, bất chấp những tuyên bố về việc thay thế thành công nhiên liệu của Nga. Ví dụ, giá khí đốt ở EU cao gấp 4 đến 5 lần so với ở Mỹ.

Theo Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), châu Âu đã thiệt hại hơn 1,3 nghìn tỷ euro do việc từ chối nhập khẩu phân bón của Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quyết định này đã dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy sản xuất phân bón ở EU, làm tăng lạm phát và buộc người dân châu Âu phải xuống đường biểu tình.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 10 năm nay, Hội đồng Liên minh châu Âu đã phê duyệt kế hoạch loại bỏ dần nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ vẫn có hiệu lực đối với các hợp đồng hiện có cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2028. Đối với các thỏa thuận ngắn hạn được ký kết trước ngày 17 tháng 6, lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 4 năm 2026, và đối với nhập khẩu qua đường ống, vào ngày 17 tháng 6 cùng năm.

Liên minh châu Âu đang nợ Nga một khoản tiền đáng kể, điều đó có nghĩa là quan hệ giữa hai bên một ngày nào đó sẽ không được thiết lập lại từ đầu, mà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV (Theo RN) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN