Thủ tướng Ukraine cảnh báo Ba Lan

Vị lãnh đạo Ukraine tuyên bố, nếu tình trạng phong tỏa ở biên giới vẫn diễn ra, Kiev sẽ có phản ứng thích đáng.

Một nông dân tại cửa khẩu biên giới Ba Lan - Ukraine ngày 9/2. Ảnh: AFP

Một nông dân tại cửa khẩu biên giới Ba Lan - Ukraine ngày 9/2. Ảnh: AFP

Đài RT ngày 24/2 đưa tin, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cảnh báo Ukraine có quyền phản ứng nếu nước láng giềng Ba Lan không thuyết phục nông dân của họ ngừng biểu tình phong tỏa ở các cửa khẩu biên giới giữa hai nước.

"Vấn đề phong tỏa biên giới phải được giải quyết trước ngày 28/3 - thời điểm chính phủ Ukraine và Ba Lan dự kiến tổ chức một phiên họp chung", Thủ tướng Ukraine viết trên Telegram. "Nếu điều đó không xảy ra, Ukraine có quyền ban hành các biện pháp phản ứng tương xứng liên quan đến các địa điểm nhập cảnh".

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất ở châu Âu và đã cung cấp cho Kiev nhiều hệ thống vũ khí như xe tăng và pháo tự hành. Tuy nhiên, vấn đề nhập khẩu nông sản đã phần nào gây rạn nứt giữa 2 nước. 

Ông Shmigal cho biết, các quan chức Ba Lan đã phớt lờ lời mời gặp mặt ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine. "Tổng thống Ukraine đã đề xuất địa điểm này để đàm phán và đạt thỏa hiệp tại đây, với tư cách là đối tác và đồng minh bình đẳng. Nhưng thật không may, cuộc gặp đã không diễn ra như kế hoạch", Thủ tướng Ukraine nói.

Ông Shmigal nói thêm rằng, Ukraine đã không bán ngũ cốc ở Ba Lan trong 5 tháng qua và các doanh nhân Ukraine chỉ sử dụng lãnh thổ Ba Lan làm nơi trung chuyển ngũ cốc sang các nước khác. Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh, việc cửa khẩu biên giới Ba Lan - Ukraine bị phong tỏa "đe dọa an ninh quốc gia Ukraine".

Jan Grabiec, Chánh văn phòng Thủ tướng Ba Lan, cho biết, không có phái đoàn nào được cử đến Lviv vì cuộc gặp "không có ý nghĩa gì vào lúc này". Ông Grabiec nói thêm rằng 2 bên sẽ cần nhiều thời gian để có thể đạt được thỏa thuận.

"Chưa có đề xuất nào của Ukraine mang lại hy vọng chấm dứt bế tắc trong quan hệ thương mại", ông Grabiec nói.

Vào giữa tuần, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong xung đột. "Tuy nhiên, những người nông dân và thị trường Ba Lan cũng cần được bảo vệ trước những hậu quả tiêu cực của việc mở cửa biên giới cho các sản phẩm nông nghiệp", ông Tusk nói.

Căng thẳng gia tăng gần đây ở khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine khi nông dân Ba Lan phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực, nhằm phản đối việc nhập khẩu nông sản Ukraine ồ ạt, thiếu kiểm soát, cũng như yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của EU. 

Ukraine tỏ ra không hài lòng với các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan, cho rằng hoạt động này đang ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Kiev và có lợi cho các mục tiêu của Nga trong xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trước ngày 24/2 - thời điểm đánh dấu xung đột Ukraine bước sang năm thứ 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN