Thủ tướng Thái Lan nói về căng thẳng với Campuchia
Thủ tướng Thái Lan – bà Paetongtarn Shinawatra – cho biết, nước này chuẩn bị sẵn sàng nếu có xung đột quân sự với Campuchia ở biên giới, nhưng Bangkok ưu tiên giải pháp hòa bình hơn.
Thủ tướng Thái Lan – bà Paetongtarn Shinawatra – phát biểu hôm 4/6 (ảnh: Bangkok Post)
“Thái Lan coi trọng hòa bình nhưng không bao giờ hèn nhát khi chiến đấu”, bà Paetongtarn phát biểu hôm 4/6, sau cuộc họp nội các chính phủ.
“Chúng tôi đã chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho tất cả công dân Thái Lan. Nếu có xung đột, chúng tôi sẵn sàng ứng phó. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhưng hiện ưu tiên phương án hòa bình. Chúng tôi chọn phương án này vì không muốn xảy ra xung đột hoặc gây thương vong đối với bất kỳ quốc gia nào”, bà Paetongtarn nói.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Thái Lan cho biết, bà có mối quan hệ tốt với người đồng cấp Campuchia – ông Hun Manet. Bà Paetongtarn cho rằng, khi bạn bè có mâu thuẫn, họ nên hòa giải.
Về tình hình căng thẳng ở biên giới với Campuchia, bà Paetongtarn cho biết, chính phủ Thái Lan đang tham vấn quân đội về khả năng đóng cửa biên giới. Và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – ông Phumtham Wechayachai – sẽ tới thăm khu vực biên giới vào tối ngày 4/6.
“Chúng tôi đang cân để xem liệu việc đóng cửa biên giới có thể dẫn tới căng thẳng hay mang lại lợi ích. Vấn đề này luôn được tham vấn quân đội”, bà Paetongtarn nói.
Cùng ngày 4/6, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham cho biết, chính phủ nước này hy vọng Phnom Penh không đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Theo ông Phumtham, Bangkok và Phnom Penh nên giải quyết bất đồng trong phạm vi khu vực có tranh chấp.
Chính phủ Thái Lan và Campuchia đã nhất trí thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung, dự kiến tổ chức vào ngày 14/6, ông Phumtham cho biết.
“Chính phủ đã có sự chuẩn bị, cả về mặt pháp lý và đàm phán, cùng với các biện pháp quân sự ở tuyến đầu, nếu cần thiết”, ông Phumtham nói.
Trước đó, hôm 3/6, ông Phumtham cho rằng, xung đột quân sự chỉ nên được coi là giải pháp cuối cùng giữa 2 nước láng giềng Thái Lan và Campuchia. Ông Phumtham nhấn mạnh rằng Thái Lan quyết tâm giải quyết căng thẳng với Campuchia bằng các biện pháp hòa bình.
“Sử dụng vũ lực hoặc xung đột chỉ được coi là giải pháp cuối cùng sau khi mọi biện pháp khác để giải quyết khủng hoảng đã thất bại”, ông Phumtham nói.
Hôm 3/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo, Phnom Penh sẽ đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan, bất kể Bangkok có đồng ý hay không.
Tuyên bố của ông Hun Manet được đưa ra sau vụ nổ súng hôm 28/5, giữa lực lượng Thái Lan với lực lượng Campuchia, ở gần làng Techo Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear (Campuchia). Vụ việc khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Campuchia và Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban chung Campuchia-Thái Lan về phân định ranh giới đất liền vào cuối tuần sau.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/06/2025 02:52 AM (GMT+7)