Thủ tướng Campuchia có động thái cứng rắn với Thái Lan
Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo, Phnom Penh sẽ đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan, bất kể Bangkok có đồng ý hay không.
Thủ tướng Campuchia – ông Hun Manet (ảnh: Khmer Times)
Tuyên bố trên được ông Hun Manet đưa ra hôm 2/6, trong cuộc họp của Quốc hội và Thượng viện Campuchia.
Theo ông Hun Manet, mặc dù chính phủ Campuchia – Thái Lan đã nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang và duy trì ổn định ở biên giới, nhưng căng thẳng vẫn chưa lắng dịu. Ngược lại, một số thế lực cực đoan đang tiếp tục kích động, gây rối.
Để xóa bỏ sự mơ hồ, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh: “Ngay cả khi Thái Lan không đồng ý, Campuchia vẫn sẽ đệ đơn khiếu nại lên ICJ để chấm dứt và giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi”.
Ông Hun Manet cảnh báo sự kích động của một số nhóm cực đoan ở ở Thái Lan và Campuchia có thể gây ra “xung đột vũ trang và đối đầu”.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Hun Manet cũng bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ nhất trí cùng Campuchia giải quyết tranh chấp tại tòa ICJ trên tinh thần công bằng, trung thực và ngăn căng thẳng leo thang thành xung đột vũ trang.
Cùng ngày 2/6, chính phủ Campuchia cho biết, Ủy ban Biên giới chung Campuchia (JBC) sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với phía Thái Lan để giải quyết vấn đề biên giới, tiếp tục phân định ranh giới và cắm mốc biên giới giữa hai nước.
Theo Khmer Times, trong cuộc họp hôm 2/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bày tỏ đau buồn trước cái chết của một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm 28/5 với quân đội Thái Lan. Vụ việc xảy ra ở gần làng Techo Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear (Campuchia).
Trong cuộc họp, ông Hun Sen lên án mạnh mẽ vụ nổ súng và yêu cầu giới chức Campuchia hành động ngay lập tức để bảo vệ quyền và chủ quyền của Campuchia bằng mọi biện pháp cần thiết”. Ông Hun Sen cũng chất vấn vì sao Thái Lan có thể yêu cầu quân đội Campuchia rút khỏi lãnh thổ Campuchia.
Các phát biểu trên đánh dấu sự thay đổi “đột ngột” trong chiến lược của Campuchia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan, Bangkok Post hôm 2/6 nhận xét.
Trước đó, hôm 31/5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng, việc đưa vấn đề biên giới ra tòa án quốc tế chỉ nên được coi là giải pháp cuối cùng.
Dẫn lời thiếu tướng Winthai Suvaree – người phát ngôn quân đội Thái Lan – Bangkok Post cho biết, Thái Lan phản đối việc chính phủ Campuchia đưa tranh chấp lãnh thổ ra tòa án ICJ ở La Hay (Hà Lan).
Theo ông Suvaree, vấn đề chính cần giải quyết trước mắt là cách để Thái Lan – Campuchia có thể cùng chung sống trên đường biên giới có tranh chấp mà không xảy ra xung đột. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cam kết sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp biên giới.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng việc đưa vấn đề tranh chấp biên giới ra tòa án quốc tế chỉ nên được coi là biện pháp cuối cùng.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/06/2025 23:45 PM (GMT+7)