Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ "đáp trả" nghi vấn gia nhập NATO

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/5 xác nhận nước này không có kế hoạch trở thành thành viên NATO.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Reuters

Tại phiên họp Quốc hội Nhật Bản hôm 24/5, khi trả lời câu hỏi của các nghị sĩ về thông tin NATO mở văn phòng đại diện đầu tiên ở châu Á tại nước này, Thủ tướng Kishida khẳng định: "Tôi được biết chưa có bất kỳ quyết định nào như vậy được đưa ra".

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đồng thời cho biết nước này không có kế hoạch gia nhập NATO với tư cách là thành viên.

Bình luận của ông Kishida được đưa ra sau khi Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ hồi đầu tháng 5 nói rằng NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở Tokyo, văn phòng đầu tiên của khối này ở châu Á, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực.

Theo báo Nikkei Asia, trong chuyến thăm Tokyo hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lần đầu tiên thảo luận về ý tưởng mở văn phòng liên lạc này với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. 

Văn phòng liên lạc sẽ tạo điều kiện cho NATO tham vấn định kỳ với Nhật Bản và các đối tác quan trọng trong khu vực như Hàn Quốc, Australia và New Zealand, giữa lúc tổ chức này coi Trung Quốc nổi lên như một thách thức mới, bên cạnh mối quan tâm truyền thống là Nga.

NATO đã thành lập các văn phòng liên lạc tương tự tại Liên hợp quốc ở New York, Ukraine, Vienna, Grudia, Bosnia Herzegovina, Moldova, Kuwait.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật Bản sau Hội nghị thượng đỉnh G7

TPO - Ngày 22/5, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông (Sun Weidong) triệu tập đại sứ Nhật Bản đến để phản đối “việc cường điệu những vấn đề liên quan đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN