Thủ tướng Malaysia 94 tuổi bất ngờ nộp đơn từ chức

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Thủ tướng Malaysia Mahathir, 94 tuổi, ngày 24.2 đệ đơn từ chức lên Quốc vương, trong một động thái có thể khiến quốc gia này rơi vào bất ổn chính trị.

Ông Mahathir và Anwar Ibrahim tạo thành liên minh đánh bại đối thủ trong cuộc bầu cử Malaysia hồi tháng 5.2018.

Ông Mahathir và Anwar Ibrahim tạo thành liên minh đánh bại đối thủ trong cuộc bầu cử Malaysia hồi tháng 5.2018.

Theo CNN, quyết định bất ngờ được đưa ra sau những tin đồn ông Mahathir muốn thành lập liên minh cầm quyền mới không có nhà lãnh đạo tương lai Anwar Ibrahim.

Giới quan sát nhận định, có khả năng đây là động thái mang tính chiến thuật để ông Mahathir hủy bỏ thỏa thuận chuyển đổi quyền lực của liên minh cầm quyền Pakatan Harapan (PH), ngăn cản đồng minh Anwar Ibrahim lên kế nhiệm trước cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023.

Ông Mahathir hiện là nhà lãnh đạo có tuổi đời cao nhất thế giới. Ông khiến giới quan sát bất ngờ khi đắc cử Thủ tướng vào tháng 5.2018, chấm dứt 6 thập kỷ thống trị chính trường của liên minh đảng cầm quyền Barisan Nasional (BN) do cựu Thủ tướng Najib Razak lãnh đạo.

Sau khi đánh bại Najib, ông Mahthir từng hứa sẽ chuyển giao quyền lực cho đồng minh trong liên minh cầm quyền là Anwar Ibrahim, sau 2 năm. Nhưng có dấu hiệu cho thấy ông Mahathir muốn nắm quyền trọn vẹn 5 năm cho đến khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra vào năm 2023.

Phát biểu vào tối ngày 23.2, Anwar, 72 tuổi, lên tiếng nói mình đã bị “phản bội”. Ông cáo buôc đội ngũ của ông Mahathir và một số người trong nội bộ đảng Parti Keadilan Rakyat (PKR) muốn ngăn ông trở thành thủ tướng.

Sáng ngày 24.2, ông Anwar đã trực tiếp gặp Thủ tướng Mahathir và thông báo rằng cuộc gặp “diễn ra tốt đẹp” mà không tiết lộ thêm chi tiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Malaysia nói gì khi đội tuyển thua Việt Nam trong trận chung kết?

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad mong đội bóng quốc gia rút ra bài học từ trận thua Việt Nam và rèn luyện nhiều hơn nữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN