Thủ tướng Italia xin từ chức, Tổng thống bác bỏ

Thủ tướng Italia Mario Draghi ngày 14.7 thông báo từ chức sau khi mất đi sự ủng hộ của đối tác liên minh.

Tổng thống Italia Sergio Mattarella (trái) và Thủ tướng Mario Draghi.

Tổng thống Italia Sergio Mattarella (trái) và Thủ tướng Mario Draghi.

Theo RT, ông Draghi thông báo từ chức sau khi mất đi sự ủng hộ của đối tác liên minh lớn nhất là đảng Phong trào 5 Sao (M5S), mặc dù ông đã vượt qua vòng bỏ phiếu tín nhiệm. Ông Draghi vượt qua vòng bỏ phiếu với tỉ lệ 172-39. Nhưng đảng M5S tuyên bố tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã trở thành tâm điểm cho những căng thẳng trong chính phủ liên minh của ông Draghi, khi các đảng chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra đầu năm 2023.

"Tôi thông báo rằng tối nay, tôi sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống", Thủ tướng Italy Mario Draghi nói với nội các ngày 14.7. "Liên minh đoàn kết dân tộc ủng hộ chính phủ này không còn tồn tại nữa".

Cùng ngày, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã bác đơn xin từ chức của ông Draghi. Ông Mattarella là người có quyền đồng ý hoặc từ chối cho phép Thủ tướng Italia từ chức.

Động thái này đưa ông Draghi quay trở lại Quốc hội Italia, trong đó các nghị sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu tín nhiệm một lần nữa. Nếu ông Draghi vẫn giành được đa số phiếu thì ông vẫn sẽ là Thủ tướng.

Tổng thống Mattarella bổ nhiệm ông Draghi vào năm 2021, trong nỗ lực ngăn chặn suy thoái kinh tế khi Italia cố gắng khắc phục khó khăn sau dịch bệnh Covid-19. Ông Draghi được tín nhiệm vì từng có giai đoạn làm lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Tuy nhiên, ông Draghi bị lãnh đạo đảng M5S, Giuseppe Conte chỉ trích mạnh mẽ vì lạm phát tăng cao và chi phí năng lượng gia tăng, cũng như quan điểm của ông Draghi trong vấn đề xung đột Ukraine.

Đảng M5S cũng bị suy yếu sau những tranh cãi với ông Draghi, khi cựu ngoại trưởng Luigi Di Maio tuyên bố rời đảng để thành lập nhóm ủng hộ Thủ tướng Italia.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Italia: Đức đã thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Thủ tướng Italia Mario Draghi ngày 11.5 nói ông tự tin rằng yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp của Nga sẽ không gây ra gián đoạn về nguồn cung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN