Thủ tướng Hungary nhận định về thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraine

Trong bối cảnh điện Kremlin mới đây tuyên bố rằng Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đưa ra dự đoán về thời điểm kết thúc xung đột và nêu rõ lý do. 

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

TASS hôm 22/4 dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho hay, xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc vào cuối năm 2025. Ông Orban lý giải, nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6, các quyết định quân sự ở "lục địa già" có thể bị chậm lại, dừng lại hoặc thậm chí hủy bỏ. 

Ông Orban cũng thêm rằng: "Một cuộc bầu cử khác sẽ diễn ra ở Mỹ. Nếu một ứng cử viên ôn hòa chiến thắng, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ từ Mỹ".

Nhận định trên của ông Orban được đưa ra trong bối cảnh Người Phát ngôn điện Kemlin Dmitry Peskov hôm 22/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

"Không có sáng kiến hòa bình mới, chỉ có một tuyên bố về sự sẵn sàng của Nga đối với giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Đó là tuyên bố về quan điểm nhất quán của Tổng thống Putin", ông Peskov nói.

Tuy vậy, ông Peskov nêu rõ rằng Ukraine đã bác khả năng đàm phán với Nga và đến nay vẫn chưa có tiến triển nào về vấn đề này dù xung đột đã bước sang năm thứ ba.

Được biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật vào năm 2022, tuyên bố không đàm phán hòa bình với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền. Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng phải dựa trên "các thực tế mới", nghĩa là Ukraine phải thừa nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng quốc gia Trung Âu được cho là “thân Nga” thay đổi giọng điệu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Khánh ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN