Thủ tướng Hungary nêu điều kiện duy nhất để "duyệt" 50 tỷ euro EU viện trợ Ukraine

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – sẵn sàng ủng hộ gói viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, với một điều kiện duy nhất.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn của Le Point (báo Pháp) hôm 30/1, ông Orban cho biết, tuần trước, Hungary đã gửi thông điệp thỏa hiệp tới EU. Theo đó, Hungary có thể ủng hộ việc EU gửi 50 tỷ euro cho Ukraine.

Điều kiện Hungary đưa ra là, khoản hỗ trợ này phải được xem xét lại hàng năm và được sự nhất trí của tất cả 27 nước thành viên EU.

Trên thực tế, điều kiện này cho phép Hungary giữ quyền phủ quyết gói viện trợ cho Ukraine mỗi năm một lần, theo Ukrainska Pravda.

“Lập trường của Hungary không thay đổi và vẫn rõ ràng. Chúng tôi tin rằng, không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến ở Ukraine. Thật không may, 26 nước thành viên còn lại không nghĩ vậy. Đề xuất của họ hướng tới giải pháp quân sự mà chúng tôi không ủng hộ. Người dân Hungary không thích điều đó”, ông Orban nói.

Ông Orban nhấn mạnh Hungary có quyền phủ quyết gói viện trợ của EU cho Ukraine vì Hungary là một trong 27 thành viên đóng góp ngân sách cho EU.

Khi phóng viên của Le Point đề cập đến một thỏa hiệp hôm 27/1, theo đó Hungary thể hiện sẵn sàng ủng hộ EU viện trợ Ukraine, ông Orban đã xác nhận.

“Chúng tôi quyết định đưa ra một thỏa hiệp. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ, nếu họ bảo đảm rằng, hàng năm, chúng tôi có quyền quyết định xem liệu chúng tôi có nên tiếp tục gửi số tiền đó hay không. Và quyết định thường niên này phải được tất cả các nước thành viên nhất trí”, ông Orban nói.

“Thật không may, quan điểm này bị một số quốc gia hiểu lầm hoặc giải thích như một cách để chúng tôi tống tiền họ mỗi năm. Chúng tôi không sử dụng quyền phủ quyết để tống tiền, mà là để khôi phục và duy trì sự thống nhất của EU”, ông Orban nói thêm.

Theo Politico, EU (trừ Hungary) có kế hoạch giải ngân số tiền 50 tỷ euro cho Ukraine trong vòng 4 năm, và quyết định này chỉ cần được thông qua một lần.

“Tôi hiểu người Ukraine. Họ muốn khoản tiền lớn đó được bảo đảm càng lâu càng tốt. Tôi hiểu điều đó, nhưng đây không phải mối quan tâm lớn nhất của châu Âu. Người châu Âu cũng cần số tiền này. Ở châu Âu, chúng ta đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế. Số tiền này cũng cần thiết cho người dân châu Âu, người Pháp, người Đức, người Hungary, người Ba Lan… Nói chung, tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để ủng hộ giải pháp mà chúng tôi đưa ra”, ông Orban nói.

Tháng 12 năm ngoái, Hungary tiếp tục chặn gói viện trợ 50 tỷ euro của EU cho Ukraine.

Hôm 26/1, một quan chức EU tiết lộ rằng, các cuộc đàm phán để phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine đang trở nên khó khăn hơn khi Hungary từ chối nhượng bộ.

Ngày 1/2 tới, EU dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên. Vấn đề viện trợ cho Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thảo luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Our Homeland – đảng cực hữu ở Hungary – cảnh báo hậu quả nếu Ukraine thua cuộc trong cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN