Thủ tướng Đức tiết lộ nội dung đối thoại với ông Putin trước xung đột ở Ukraine

Ukraine có thể gia nhập liên minh quân sự NATO hay không là một trong những vấn đề mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thời điểm 24.2.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng đến Moscow gặp ông Putin vào tháng 2/2022.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng đến Moscow gặp ông Putin vào tháng 2/2022.

Cuối tuần trước, ông Scholz tiết lộ một số thông tin chưa từng được công bố trong cuộc điện đàm với ông Putin trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo RT.

Các thông tin được ông Scholz tiết lộ khi trả lời các phóng viên tại văn phòng thủ tướng. Ông Scholz cũng bác bỏ các thông tin cho rằng NATO đe dọa an ninh quốc gia Nga.

"NATO không bao giờ là mối đe dọa với Nga", ông Scholz nói với ông Putin. Giữa tháng 2, ông Scholz từng có chuyến thăm Moscow và gặp ông Putin.

Khi được hỏi về việc hai nhà lãnh đạo Nga và Đức đã nói gì về triển vọng Ukraine gia nhập NATO, ông Scholz nói mình "đã trấn an ông Putin, rằng chuyện đó sẽ không xảy ra trong 30 năm tới".

Trả lời các phóng viên vào cuối tuần trước, ông Scholz cũng nói rằng mình không từ bỏ nỗ lực đối thoại với Nga. Tuy nhiên, ông Scholz tỏ ra cứng rắn khi nói về cuộc xung đột ở Ukraine.

"Đây là cuộc chiến do Nga phát động, nhằm kiểm soát quốc gia láng giềng", ông Scholz trả lời các phóng viên tại văn phòng thủ tướng.

"Đó là mục đích trong chiến dịch quân sự của Nga", ông Scholz nói. Trong khi đó, Nga khẳng định phát động chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga và phi quân sự Ukraine.

Ông Scholz bác bỏ ý tưởng về việc vạch ra ranh giới an ninh cụ thể với Nga ở châu Âu. "Ý tưởng về việc vùng lãnh thổ này có ảnh hưởng với Nga và vùng lãnh thổ kia có ảnh hưởng với phương Tây là không phù hợp. Không đơn giản như vậy", ông Scholz nói.

Trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Đức đã bày tỏ quan điểm hoàn toàn ủng hộ Kiev, tham gia các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga và hỗ trợ Ukraine nhiều trang thiết bị quân sự, bao gồm pháo tự hành và tên lửa chống tăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức có thể chịu được bao lâu nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt?

Đức đang gặp khó khăn trong việc tích lũy đầy đủ khí đốt để vượt qua mùa đông năm nay, ngay cả khi các kho dự trữ đạt mục tiêu mà chính phủ đề ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN