Thủ tướng Anh lên tiếng xin lỗi trước quốc hội

Sự kiện: Tin tức Anh

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông không cố ý vi phạm các quy tắc phòng chống đại dịch COVID-19. Ông là nhà lãnh đạo hiện đại đầu tiên của Vương quốc Anh phải nhận án phạt vì vi phạm luật lệ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson lần đầu tiên đối mặt với các nhà lập pháp tại Quốc hội Vương quốc Anh vào ngày 19/4 (giờ địa phương), kể từ khi ông nhận án phạt vì tổ chức các bữa tiệc bất hợp pháp trong thời gian quốc gia này phong tỏa ngăn chặn COVID-19, AP đưa tin. 

Ông Johnson khẳng định không biết mình đang vi phạm các quy tắc. "Tôi tận dụng cơ hội này để lên tiếng xin lỗi tới hạ viện. Ngay sau khi tôi nhận được thông báo, tôi thừa nhận sự tổn thương và tức giận của mọi người. Họ có quyền mong đợi tốt hơn về thủ tướng của họ", Thủ tướng Johnson nói với các nhà lập pháp.

"Đó là sai lầm của tôi và tôi xin lỗi vì điều đó", Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước quốc hội lần đầu tiên từ sau khi bị phạt tiền ngày 12/4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: CNN

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: CNN

Quyết định xử phạt Thủ tướng Johnson được Sở cảnh sát London đưa ra liên quan bê bối mở tiệc giữa lệnh phong tỏa tại văn phòng thủ tướng ở Số 10 phố Downing hồi tháng 5/2020, thời điểm Anh áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ngăn COVID-19.

Ông Johnson có thể phải nhận thêm các án phạt vì một số bữa tiệc khác tại Phố Downing trong thời điểm Anh áp lệnh phong tỏa. Cảnh sát trước đó đã điều tra 12 cuộc tụ tập tại Phố Downing và Văn phòng Nội các sau khi cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông Johnson và nhân viên tham gia các bữa tiệc có sử dụng bia rượu.

Lãnh đạo Công Đảng Anh Keir Starmer nói ông Johnson không tôn trọng những hy sinh của công chúng Anh trong suốt thời gian phong tỏa, kêu gọi các nghị sĩ Bảo thủ loại nhà lãnh đạo của họ.

Johnson đã nhiều lần bất chấp những lời kêu gọi từ bỏ vụ bê bối. Ảnh: ZUMA Wire.

Johnson đã nhiều lần bất chấp những lời kêu gọi từ bỏ vụ bê bối. Ảnh: ZUMA Wire.

Ngày 12/4, cảnh sát London thông báo đã gửi tổng cộng 50 giấy phạt tới một số quan chức Chính phủ Anh vì vi phạm các quy định phòng dịch, trong đó có Thủ tướng Johnson và phu nhân là bà Carrie Johnson.

Theo Guardian, cảnh sát đã xem xét 12 vụ tập trung đông người tại Văn phòng Thủ tướng và nơi ở của ông trong thời gian Anh phong tỏa toàn quốc năm 2020.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận Anh vì vào thời điểm này người dân bị cấm ra ngoài, không được tập trung đông người hay gặp gỡ người thân, bạn bè.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Anh bất ngờ sang Kiev gặp ông Zelensky, nói không để Ukraine 'bị bắt nạt nữa'

Thủ tướng Anh Johnson bất ngờ sang Kiev và gặp Tổng thống Zelensky, đề nghị được hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine để đảm bảo "Ukraine không bao giờ bị bắt nạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Thảo (Theo AP)  ([Tên nguồn])
Tin tức Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN