Thủ lĩnh lực lượng đánh thuê Wagner tuyên bố kế hoạch tuyển thêm 30.000 chiến binh

Thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin ngày 18/3 thông báo kế hoạch chiêu mộ thêm 30.000 chiến binh, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 5.

Ông Prigozhin tuyên bố lực lượng đánh thuê sẽ tuyển thêm 30.000 chiến binh.

Ông Prigozhin tuyên bố lực lượng đánh thuê sẽ tuyển thêm 30.000 chiến binh.

Theo CNN, ông Prigozhin nói các trung tâm của Wagner sẽ chiêu mộ 500 – 800 người mỗi ngày và có thể lên tới 1.200 người/ngày.

“Có khả năng số người được tuyển dụng sẽ giảm theo ngày. Nhưng đến giữa tháng 5, chúng tôi sẽ có khoảng 30.000 chiến binh, đạt mục tiêu đề ra”, ông Prigozhin nói.

Tuần trước, ông Prigozhin nói Wagner đã mở trung tâm tuyển dụng tại 42 thành phố ở Nga. Wagner ưu tiên tuyển những người từng tham gia hoạt động thể thao, là thành viên các phòng tập boxing, phòng tập gym, cũng như những người từng có kinh nghiệm chiến đấu hoặc từng phục vụ theo hợp đồng 6 tháng và muốn quay lại tổ chức. Wagner cũng sẵn sàng tuyển một số lượng hạn chế chiến binh nước ngoài.

Wagner đã ngừng việc tuyển dụng tù nhân kể từ tháng 1/2023. Chiến lược tuyển dụng này giúp lực lượng Wagner tăng quân số thêm 40.000 người trong năm ngoái.

Theo CNN, giao tranh ác liệt chưa có dấu hiệu sớm ngã ngũ ở thành phố Bakhmut có thể là nguyên nhân Wagner tích cực chiêu mộ thêm chiến binh.

Quân số của lực lượng đánh thuê Wagner có thời điểm lên tới 52.000 người, theo đánh giá của Mỹ. Lực lượng này sở hữu chiến đấu cơ, xe tăng, pháo riêng, tách biệt với quân chính quy Nga. Tuy vậy, Wagner vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược của quân đội Nga, đặc biệt là đạn pháo.

Ông Prigozhin từng có một số lần nói về việc thiếu đạn dược để chiến đấu ở tiền tuyến.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh Wagner tuyên bố đạt bước tiến mới ở Bakhmut

Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn đánh thuê Wagner của Nga, ngày 15/3 thông báo các chiến binh đã kiểm soát ngôi làng Zaliznyanskoye, phía tây bắc Bakhmut.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN