Thiên thạch rộng bằng sân bóng đá có thể đâm vào Trái đất ngay năm nay

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Một thiên thạch có kích thước bằng chiều rộng của sân bóng đá sẽ áp sát Trái đất trong vài tháng tới và thu hút sự chú ý đặc biệt của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Thiên thạch rộng bằng sân bóng đá có thể đâm vào Trái đất ngay năm nay - 1

2006 QV89 là thiên thạch có khả năng đâm vào Trái đất lớn nhất trong năm nay.

Theo USA Today, thiên thạch 2006 QV89 là một trong số 870 vật thể có thể va chạm với Trái đất. Thiên thạch này hiện xếp thứ 4 trong danh sách nguy hiểm nhất, nhưng là thiên thạch duy nhất trong top 10 thiên thạch có thể đâm vào Trái đất trong năm nay.

Thiên thạch 2006 QV89 đang di chuyển với vận tốc 44.096 km/giờ và khả năng đâm vào Trái đất là 1/7.000. Vụ va chạm nếu xảy ra sẽ rơi vào ngày 9.9. Theo các dự đoán hiện nay, thiên thạch sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách gần 6,8 triệu km.

Thiên thạch 2006 QV89 từng áp sát Trái đất vào năm 2003 và 2006. Theo ESA, sau năm nay, nó sẽ chỉ quay lại gần Trái đất vào năm 2032.

NASA hiện đang không ngừng cải thiện khả năng dự đoán chính xác các vật thể ngoài hành tinh có thể đe dọa đến Trái đất. Năm 2013, một thiên thạch nhỏ như xe bus phát nổ trên bầu trời ở Chelyabinsk, Nga và khiến 1.100 người bị thương.

Nếu không bị thiên thạch xóa sổ, khủng long tạo ra nền văn minh như con người?

65 triệu năm trước, thiên thạch khổng lồ đường kính 9,6km đâm xuống đất ở một khu vực gần Mexico ngày nay, tạo ra một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - USA Today ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN